Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 1/10/2016: Nga tăng cường không kích ở Syria

authorHòa Dương 06:42 01/10/2016

(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 1/10 gồm: Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria, Nga bất ngờ tăng cường lực lượng không kích ở Syria,...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria

Theo những tin tức về chiến sự Syria mới nhất trên báo điện tử VOV cho hay, những bế tắc giữa Mỹ và Nga trong việc giải quyết tình hình Syria đang khiến quan hệ Nga và Mỹ thêm căng thẳng, thậm chí có nguy cơ ngừng đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho biết, Mỹ đang tiến gần tới việc đình chỉ các cuộc đàm phán với Nga trong nỗ lực thực thi thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt bạo lực ở Syria: “Chúng tôi đang tính đến việc đình chỉ thảo luận với phía Nga trong bối cảnh giao tranh tại Syria vẫn diễn ra ác liệt. Đây là thời điểm chúng tôi sẽ phải theo đuổi những giải pháp thay thế”.

Trước đó một ngày, ông Kerry cũng đã đe dọa sẽ ngừng mọi hợp tác và đối thoại với Nga trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng tại Syria, trừ khi Nga và Syria dừng cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược Aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn.

 Những tin tức mới nhất về Syria hôm nay đề cập đến vấn đề Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria. Ảnh: Reuters

Làm rõ thêm quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 29/9 cũng cho biết: các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đang xem xét tất cả các lựa chọn, kể cả những lựa chọn mới cho tình hình Syria.

Ông Blinken khẳng định: “Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu tất cả các cơ quan an ninh đưa ra tất cả các phương án về Syria, trong đó có cả những phương án cũ và những phương án mới. Tuy nhiên, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, theo một số nguồn tin quan chức Mỹ, chính quyền của Tổng thống Obama đang bắt đầu cân nhắc đến cả phương án quân sự trước tình hình quân sự leo thang tại Syria”.

Tuy nhiên, đáp lại tối hậu thư này của phía Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/9 thông báo lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Syria, để hỗ trợ quân chính phủ Syria và chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/9 cũng ra tuyên bố kêu gọi Mỹ cần phân biệt rõ ràng giữa các nhóm đối lập ở Syria. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, thất bại của Mỹ trong việc phân tách giữa những nhóm đối lập ôn hòa ở Syria và các nhóm khủng bố đang làm cản trở đến việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Ứng trước 3.000 tỷ ngân sách bồi thường ngư dân 4 tỉnh miền Trung(VietQ.vn) - Trong cuộc họp ngày 30/9, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã đồng ý ứng trước 3.000 tỷ đồng để bồi thường ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại.

Bà Maria Zakharova tuyên bố: “Chúng tôi một lần nữa nhắc lại yêu cầu Mỹ phân biệt giữa các nhóm đối lập ôn hòa và các phần tử khủng bố ở Syria. Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các quốc gia khu vực cần có sự phân biệt rõ ràng về vấn đề này. Chỉ có như vậy, thỏa thuận hòa bình, các văn kiện của nhóm ủng hộ quốc tế đối với Syria và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như các thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về Syria, mới có thể được thực thi”.

Trong khi Nga và Mỹ vẫn đang chưa tìm được giải pháp cho cuộc chiến tại Syria thì vào lúc này, các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và các tay súng đối lập vẫn tiếp diễn tại khu vực phố cổ của Aleppo, sau khi lực lượng thân chính phủ giành quyền kiểm soát quận Farafira phía Đông Bắc Aleppo.

Ước tính đã có hơn 170 người thiệt mạng ở khu vực phía Đông thành phố chiến lược này kể từ khi quân đội Syria thông báo phát động chiến dịch tấn công nhằm tái chiếm Aleppo

Nga bất ngờ tăng cường lực lượng không kích ở Syria

Theo những tin tức về chiến sự Syria mới nhất trên báo Dân trí, sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria đổ vỡ, Nga đã tăng cường lực lượng không kích ở Syria với việc bổ sung một số máy bay ném bom và sẵn sàng điều máy bay tấn công đến chiến trường này, nhật báo Izvestia cho biết ngày 30/9.

Báo Izvestia dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, một nhóm máy bay ném bom Su-24 và Su-34 của Nga đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim.

“Nếu cần thiết, lực lượng không kích sẽ tiếp tục được tăng cường trong vòng 2 đến 3 ngày tới. Các máy bay tấn công Su-25 được điều đến Hmeymim đã được sắp xếp vào các đơn vị và các phi đội đang trong tình trạng sẵn sàng chờ lệnh từ chỉ huy”, nguồn tin cho biết.

 Nga bất ngờ tăng cường lực lượng không kích ở Syria

Su-25 là một máy bay 2 động cơ và đã “cọ xát” chiến trường từ những năm 1980 tại chiến trường Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về những thông tin này.

Nếu được xác nhận, đây có thể coi là động thái khá bất ngờ của Moscow bởi hồi tháng 3 năm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị rút phần lớn lực lượng chủ lực khỏi căn cứ Hmeymim vì đã đạt được hầu hết mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, người đứng đầu điện Kremlin sau đó cũng tuyên bố rằng, Nga vẫn có thể tập hợp lực lượng quy mô lớn chỉ trong vài giờ nếu cần thiết.

Chính phủ Syria cáo buộc Mỹ dội bom phá hủy cầu ở Deir ez-Zor

Như báo VietQ ngày 30/9 đã dẫn tin từ Reuters cho hay, chính phủ Syria hôm 29/9 chỉ trích liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã phá hủy hau cây cầu trên sông Euphrates ở phía đông của đất nước.

Đài quan sát Nhân quyền của Syria cho biết, máy bay chiến đấu của Mỹ đã phá hủy 2 cây cầu al-Asharah và al-Mayadin ở phía đông thành phố Deir ez-Zor thuộc tỉnh Deir al-Zor vào hôm thứ ba và thứ tư vừa qua, khiến chúng không thể sử dụng được.

Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Ja'afari cho biết, hai cây cầu được sử dụng cho hàng trăm ngàn dân thường. Việc cây cầu bị phá hủy sẽ cản trở hoạt động cứu trợ đến các khu vực có nhu cầu và cản trở sự di chuyển của dân thường.

  Chính phủ Syria cáo buộc Mỹ dội bom phá hủy cầu ở Deir ez-Zor. Ảnh: Reuters 

Các cuộc tấn công của liên minh là có chủ đích và đã được kế hoạch từ trước. Nó đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, trung tâm kinh tế và xã hội của Syria bằng loạt hành động hung hay lặp đi lặp lại", hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này đưa tin.

Hoa Kỳ đã dẫn đầu một chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo ở phía đông Syria, hỗ trợ các chiến binh Ả Rập và người Kurd trên mặt đất bằng các cuộc không kích.

Tuy nhiên, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại nặng nề cho người người dân cũng như cơ sở hạ tầng ở quốc gia Trung Đông này.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang