Đại biểu Quốc hội chất vấn Thủ tướng

author 09:25 14/11/2012

(VietQ.vn) - "Thủ tướng nghĩ gì khi mình nặng trách nhiệm với Đảng, nhẹ trách nhiệm với dân", ĐBQH Dương Trung Quốc hỏi thẳng.

Sáng nay (14/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội.

Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) vừa chất vấn Thủ tướng về văn hóa xin lỗi và từ chức. Ông nêu ví dụ nhiều người nước ngoài gọi hàng không Việt Nam là “Sorry Airline” vì hay xin lỗi, chỉnh giờ bay. Ông cũng dẫn chứng một Tổng Bí thư Đảng trước kia đã từ chức vì lỗi cải cách ruộng đất, trở về quê, sau đó trở lại, đưa đất nước đến nhiều thắng lợi.

Trả lời Đại biểu Dương Trung Quốc, Thủ tướng cho biết, chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm ông theo Đảng. Trong suốt 51 năm qua, Thủ tướng không hề xin Đảng được làm chức vụ này nọ. Mặt khác, Thủ tướng không hề từ chối, thoái thác bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng giao phó.

Là Đảng viên, Thủ tướng đã nghiêm túc báo cáo Đảng về bản thân. Đảng, Ban Chấp hàng Trung ương Đảng đã hiểu rõ Thủ tướng về năng lực, sức khỏe, thương tật…và Đảng đã phân công ông ứng cử Thủ tướng, được Quốc hội bỏ phiếu, nhất trí bầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: "Tôi không chạy, không xin, cũng không thoái thác nhiệm vụ Đảng phân công"
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: "Tôi không chạy, không xin, cũng không thoái thác nhiệm vụ Đảng phân công"

“Tóm lại, suốt đời tôi không có chạy, không có thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì” – người đứng đầu Chỉnh phủ khẳng định.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói rằng, với trọng trách được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ  về tất cả hạn chế yếu kém của CP trong lãnh đạo quản lí điều hành ở tất cả  lĩnh vực trong đó có việc yếu kém khuyết điểm giám sát kiểm tra hoạt động của các tập đoàn, DN nhà nước.

CP đã và đang triển khai các giải pháp sau: Nâng cao hoàn thiện thể chế, cơ chế luật pháp; 

Tăng cường năng lực dự báo phân tích tình hình, năng ực phản ứng chính sách trong điều kiện  kinh tế nhiều biến động; 

Chính phủ đã đang tập trung năng lực hiệu quản quản lý trong việc xây dựng hoàn thiện các quy hoạch. Khắc phục kế hoạch chiến lược không sát thực tế dẫn đến tình trạng chậm, cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Tiến trình cơ cấu lại đất nước; 

Tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong quản lí, tăng cường thanh kiểm tra giám sát khắc phục yếu kém. Xử lí nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm;

CP đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chinh các cấp. Sức mạnh từ tổ chức rất quan trọng. Bộ máy cơ bản thực hiện chức trách nv còn hoàn thiện bộ máy tinh gọn làm rõ chức năng nhiệm vụ từng tổ chức không để lĩnh vực nào không có cơ quan chịu trách nhiệm; 

Nâng cao đạo đức phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ trước nhân dân. Làm tốt tinh thần nghị quyết trung ương; 

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm PV

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang