Đánh chết bạn vì bị lừa mang xe ăn cắp đi cầm

author 06:50 20/12/2015

Nghe lời bạn mang xe đạp điện đi cầm đồ nhưng khi bị phát hiện ra xe ăn cắp, bị bắt giữ, một học sinh đã đánh chết bạn

Ngày 19-12, Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã phê chuẩn lệnh bắt đối với Trần Kim Vũ (17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo Viện KSND huyện Đông Hòa, trước đó, trưa 18-12, Lương Công Danh (16 tuổi ngụ xã Hòa Xuân Tây, học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Trung Kiên) nhờ Vũ mang 1 chiếc xe đạp điện đến tiệm cầm đồ.

Tuy nhiên, khi dắt xe ra cổng, bảo vệ Trường THPT Lê Trung Kiên phát hiện đây là chiếc xe của trường bị mất cắp nên giữ Vũ lại, báo Công an thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) đến làm việc.

Tại đây, Vũ khai không biết chiếc xe này do Danh ăn cắp ở Trường THPT Lê Trung Kiên nên Công an yêu cầu Vũ dẫn đường đến gặp Danh đang chơi tại một tiệm bi-a ở Thị trấn Hòa Vinh.

Vừa đến nơi, Vũ nhảy xuống xe, chạy vào tiệm đánh 4-5 cái vào đầu, vai Danh làm học sinh này ngã, đập đầu vào tường, bất tỉnh.

Danh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Bước đầu, Vũ khai đánh chết bạn để hả cơn giận vì bị Danh lừa mang xe ăn cắp đưa đi cầm đồ.

Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang