Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020

author 18:59 30/10/2015

(VietQ.vn) - Đã có 52 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, cấp ủy viên tái cử là 31 người; cấp ủy viên giới thiệu mới là 21 người.

Kết quả đã có 52 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, cấp ủy viên tái cử là 31 người; cấp ủy viên giới thiệu mới là 21 người. Riêng với các nhân sự được giới thiệu tham gia Thành ủy lần đầu có trình độ đại học chính quy tập trung (hoặc sau đại học) và có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên.

Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21 đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG KHÓA 21:

1. Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy

2. Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy

3. Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy

4. Trần Đình Hồng

5. Nguyễn Thanh Quang

6. Lương Nguyệt Thu

7. Trần Thanh Vân

8. Phạm Quý

9. Đặng Việt Dũng

10. Nguyễn Nho Trung

11. Võ Văn Thương

12. Hồ Kỳ Minh

13. Đặng Thị Kim Liên

14. Trương Chí Lăng

15. Lê Văn Tam

Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế đồng chí Trần Thọ, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 92%. Các đồng chí Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

​Ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Tuổi Trẻ​Ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh sinh ngày 1/1/1976, quê Hòa Tiến, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản trị kinh doanh; trình độ lý luận: Chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Xuân Anh (sinh ngày 1/1/1976) có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Trước đó vào tháng 1/2011 tại Đại hội Đảng khóa XI, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã kinh qua các chức vụ phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, rồi phó chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, sau đó là phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ngày 20/6/2011, ông được HĐND TP Đà Nẵng bầu giữ chức phó chủ tịch UBND thành phố. Ngày 2/4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Bên cạnh đó, trong số 52 người trúng vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI có ông Nguyễn Bá Cảnh (SN 1983) hiện là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Cảnh cùng bốn vị khác là những người trẻ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI. 

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang