Điều tra viên gặp nhiều trở ngại, chưa rõ số phận các hộp đen MH17
Tin mới nhất máy bay MH17 Malaysia bị bắn rơi
Những tai nạn máy bay thảm khốc nhất lịch sử
Dấu viết hung thủ bắn hạ máy bay Malaysia Mh17
Giá vàng hôm nay: Máy bay Malaysia MH17 không giữ được đà tăng giá vàng
Cập nhật tin tức mới nhất vụ máy bay Malaysia Mh17 bị bắn rơi ngày 19/7
Danh tính 3 mẹ con người Việt tử nạn trên máy bay Malaysia MH17
Vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi: Lộ xe chở tên lửa nghi bắn hạ MH17
Toàn cảnh vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ tại Ukraine
Mặc dù thế giới kêu gọi tạo điều kiện sớm tiến hành cuộc điều tra minh bạch vụ rơi máy bay, nhưng các tay súng phe ly khai gây cản trở cho các quan sát viên và các điều tra viên tiếp cận hiện trường vụ máy bay Boeing 777-400 (số hiệu MH17) chở 298 người của hãng Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17.7.
Số phận của hai chiếc hộp đen hiện vẫn chưa rõ, theo AFP. Trước đó, AFP và Reuters ngày 18.7 đưa tin hai hộp đen máy bay MH17 đã được tìm thấy. Nhưng phe ly khai tuyên bố sẽ giao các hộp đen cho Nga giám định.
Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay MH17 - Ảnh: Reuters
Máy bay dân sự thường được trang bị thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị lưu trữ dữ liệu máy bay. Hai thiết bị này thường được gọi là hộp đen của máy bay dùng cho công tác điều tra những vụ tai nạn.
Phóng viên AFP có mặt ở hiện trường cho biết nhiều phần thi thể nạn nhân còn nằm rải rác trên một khu vực lớn ở hiện trường vụ máy bay rơi.
Trong khi đó, các tay súng phe ly khai, bị Mỹ và Ukraine nghi dùng tên lửa bắn hạt MH17, tuyên bố bảo vệ hiện trường máy bay rơi, nhưng họ đã không đồng ý ngừng bắn với lực lượng quân đội Ukraine.
Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cùng nhóm chuyên gia pháp lý 15 người đã đến Ukraine để điều tra vụ rơi máy bay.
Malaysia cử một nhóm 62 người dự kiến đến Ukraine trong hôm nay 19.7, và Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong cuộc điện đàm đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp họ tiếp cận được khu vực rơi máy bay.
Phe ly khai đã ngăn chặn không cho các quan sát viên Tổ chức vì An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay vì “lý do an toàn”, theo AFP.
Vào ngày 18.7, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng máy bay MH17 “bị bắn hạ” bởi một tên lửa đất đối không từ một khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine, nhưng không nói phe nào bắn hạ.
Theo TN