Dự báo thời tiết năm 2016: Nóng kỷ lục

authorThảo Nguyên 07:00 23/07/2016

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết: Nhiệt độ trung bình toàn cầu nửa đầu 2016 cao hơn 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 2016 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) mới đây cảnh báo, năm 2016 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử và mức độ CO2 trong khí quyển đã đạt đến ngưỡng cao mới, đẩy nhanh hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ trung bình trong 6 tháng đầu năm 2016 cao hơn 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Riêng tháng 6 vừa qua là tháng thứ 14 liên tiếp lập kỷ lục về nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết năm 2016: Nóng kỷ lục

Dự báo thời tiết năm 2016: Nóng kỷ lục

Cơ quan này kêu gọi các quốc gia nhanh chóng thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, thông qua việc chuyển từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng xanh đến năm 2100.

Trong khi đó, theo ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do thời tiết đã chuyển về trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh nên mùa hè năm nay, Việt Nam được dự báo nắng nóng sẽ không gay gắt bằng năm 2015.

Theo ông Hải, dù nắng nóng được dự báo không quá mạnh nhưng vẫn sẽ xảy ra những đợt nắng nóng kéo dài. Cao điểm nhất của mùa hè ở miền Bắc là từ tháng 5 đến tháng 7. Trung bình mỗi tháng xảy ra 3 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài từ 5-7 ngày. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày cuối tuần (23 -24/7), thời tiết ở hầu khắp các khu vực trên cả nước chủ đạo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, riêng miền Trung vẫn còn nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa dông về chiều tối kèm cảnh báo tố lốc và gió giật mạnh.

Sáng nay Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức(VietQ.vn) - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ứng cử viên duy nhất vào vị trí Chủ tịch Quốc hội khoá 14 sẽ tuyên thệ nhậm chức nếu tái cử Chủ tịch Quốc hội.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang