Đua thuyền rồng chào mừng ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải

author 09:08 01/04/2016

(VietQ.vn) - Lễ hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải.

Tại thị trấn Cát Bà ( huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) diễn ra giải đua thuyền rồng tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ 22, đây là hoạt động nằm trong trong lễ hội làng cá truyền thống huyện Cát Hải năm 2016.

Ngày hội làng cá Cát Hải diễn ra vào ngày 1/4 hàng năm, là sự kiện ghi nhớ ngày 1/4/1959 Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải, động viên thăm hỏi bà con ngư dân trong công việc chài lưới và làm chủ biển trời quê hương.

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà chào mừng ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát HảiLễ hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà chào mừng ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải

Từ đó đến nay, ngày 1/4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành thuỷ sản, ngày khai trương mùa du lịch Cát Bà và cũng là thời điểm ra quân đánh cá vụ Nam của ngư dân huyện đảo. Ngày hội lớn mang nhiều ý nghĩa lịch sử đã diễn ra trọng thể ngay tại vùng đảo Cát Bà.

Tham dự giải đua thuyền rồng năm nay có 5 đội gồm: trị trấn Cát Bà, Phù Long, trị trấn Cát Hải, Liên Minh, Hoàng Châu. Mỗi thuyền rồng đua có chiều dài 11m, rộng 1,5m và các đội phải trải qua đoạn đường đua 1000m với 3 vòng, trong thời gian thi đấu 30 phút. Kết thúc phần thi đấu, BTC đã trao giải nhất cho xã Hoàng Châu.

Tưng bừng lễ hội đua thuyền rồng trên biển ở Cát Bà

Tưng bừng lễ hội đua thuyền rồng trên biển ở Cát Bà

Hội thi thuyền rồng tại lễ hội làng cá Cát Hải không chỉ rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn của từng cá nhân trong một tập thể, đồng thời rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp, lòng quả cảm để bảo vệ quê hương, đất nước.

Theo báo Pháp luật VN, Lễ hội đua thuyền rồng trên biển là một nét văn hoá riêng có tại đảo Cát Bà. Người dân đi biển Cát Bà thường tổ chức đua thuyền rồng khi kết thúc vụ cá Bắc, mở đầu vụ các Nam.

Lễ hội bắt nguồn từ ý nguyện tâm linh của những người đi biển, cầu Nam Hải Đại Vương – vị thần cai quản vùng biển che chở, cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu và tinh thần đoàn kết, chinh phục biển cả của người dân miền biển.

Tham dự lễ hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà năm nay có sự góp mặt của 200 tay chèo của 5 đội thuyền rồng đến từ các xã Phù Long, Hoàng Châu, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải và thị trấn Cát Bà. 

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về thăm làng Cá; Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 1/4 và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2016.

Người dân và du khách mọi nơi háo hức với giải đua thuyền rồng tại lễ hội làng cá Cát Hải năm 2016

Những chiếc thuyền hình thoi dài, đầu rồng chạm bằng gỗ, sơn son thiếp vàng rực rỡ, trên khoang chở từ 22 đến 26 thanh niên rẽ sóng trên Vịnh cũng đã thu hút rất nhiều du khách thập phương.

Sau nhiều pha tranh đua quyết liệt, sôi nổi chủ nhân của chiếc Cúp Báo Hải Phòng năm 2016 thuộc về đội thuyền xã Hoàng Châu.

Giải đua thuyền rồng trên biển Cát Bà còn thể hiện tinh thần thượng võ của cư dân miền biển, những chàng trai có sức khỏe dẻo dai, vượt trên sóng dữ biển cả, làm chủ thiên nhiên, làm chủ ngư trường, ngày đêm góp phần giữ gìn biển đảo quê hương qua mỗi chuyến đi biển về đầy tôm cá. 

Hồng Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang