Đuổi bạn nhậu không được, lấy cối đá đập bạn tử vong

author 16:15 19/01/2016

(VietQ.vn) - Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Lác đuổi bạn ra khỏi nhà. Người bạn không chịu đi, Lác vào nhà lấy thớt trên của cốt đá đập lên đầu bạn nhậu dẫn đến tử vong.

Sáng 19/1, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên bi cáo Nguyễn Văn Lác (ngụ ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vài tháng trước khi xảy ra vụ việc, anh Đào Văn Lộ (44 tuổi, ngụ cùng ấp Đầy Hương 2, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, là bạn thân của hung thủ) buồn chuyện gia đình nên lấy quần áo đến nhà Lác ở tạm.

Bị cáo Lác tại phiên tòa

Vào chiều 14/5, đôi bạn thân này tổ chức nhậu tại nhà Lác. Trong lúc nhậu, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và Lác đã lấy quần áo anh Lộ ném ra ngoài và đuổi anh ra khỏi nhà. Tuy nhiên, anh Lộ không chịu đi mà cố ý vào hiên nhà nằm rồi nói: “Dù có chết tao cũng không đi đâu hết”.

Tức giận vì anh Lộ không chịu đi mà còn nằm đó ngủ, hung thủ vào nhà lấy thớt trên của cối đá (loại cối dùng để xay bột – PV) ra đập vào đầu nạn nhân rồi bỏ đi nơi khác. Sáng hôm sau, người dân lân cận phát hiện nạn nhân tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân anh Lộ chết vì chấn thương sọ não.

Trước đó, vào cuối năm 2015, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét vụ án này, khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lác thể hiện cử chỉ như bị thần kinh nên HĐXX đề nghị cơ quan điều tra đưa bị cáo đi giám định. Tuy nhiên, kết quả thể hiện, sức khỏe bị cáo ổn định, không có dấu hiệu bị tâm thần.

Công Nguyễn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang