EU phê duyệt vaccine Moderna ngừa Covid-19, kỳ vọng có thể vượt qua tình trạng khẩn cấp

author 12:02 07/01/2021

(VietQ.vn) - Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt vaccine Moderna với hy vọng đây sẽ là công cụ giúp châu Âu vượt qua tình trạng dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp.

Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt vaccine của Moderna khiến nó trở thành vaccine thứ hai được EU chấp thuận. EU đảm bảo mua tới 160 triệu liều vaccine, đủ để tiêm chủng cho 80 triệu trong tổng số 448 triệu người dân của khối, trong chiến lược đảm bảo tiếp cận vaccine công bằng trong toàn liên minh.

Bà Emer Cooke, Giám đốc điều hành Cơ quan Thuốc châu Âu (EMA) hôm 6/1 cho biết "vaccine này cung cấp cho chúng tôi công cụ khác để vượt qua tình trạng khẩn cấp hiện thời. Đây là minh chứng cho nỗ lực và cam kết của tất cả các bên có liên quan rằng chúng tôi đã có tin tức tích cực về vaccine thứ 2 chỉ một năm ngắn ngủi sau khi WHO tuyên bố đại dịch toàn cầu".

Tại Mỹ đã có khoảng 15,4 triệu liều vaccine được phân phối ở Mỹ, nhưng chỉ có 4,5 triệu người được tiêm những liều đầu tiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Điều này kém xa so với kỳ vọng, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải mất nhiều tháng nữa mới đạt được miễn dịch cộng đồng.

Cơ quan Thuốc châu Âu (EMA) đã phê duyệt vaccine của Moderna trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp

"Chúng tôi thừa nhận đã triển khai vaccine không đúng kỳ hạn. Chúng tôi sẽ làm việc với các bang", Moncef Slaoui, cố vấn khoa học của Chiến dịch Thần tốc, chiến dịch sản xuất và điều phối, tiêm chủng vaccine của chính phủ Mỹ, nói.

Trong diễn biến liên quan tới tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2020, thế giới ghi nhận 27.300.868 trường hợp mắc, 893.130 người tử vong do Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ; đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 hồi phục là 19.372.831, còn 7.034.907 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 60.028 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 với 193.253 trường hợp tử vong trong tổng số 6.460.421 ca nhiễm, tuy nhiên số ca nhiễm mới của Mỹ có xu hướng giảm đi đáng kể so với cùng kỳ tháng 8.

Trong khi đó, dịch bệnh đang trở nên mất kiểm soát tại Ấn Độ khi nước này lập kỷ lục mới với 94.000 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 6/9; ghi nhận 71.711 trường hợp tử vong trong tổng số 4.208.645 ca nhiễm. Ấn Độ vượt qua Brazil trở thành nước bị thiệt hại do Covid-19 đứng thứ hai thế giới. Quốc gia đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm là Brazil với 4.137.606 trường hợp và 126.686 người tử vong.

Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều ghi nhận các trường hợp mắc bệnh. Philippines là quốc gia có số mắc cao nhất 238.727, tiếp theo là Indonesia với 196.989 trường hợp mắc và Malaysia là quốc gia đứng thứ ba khu vực với 9.459 ca nhiễm.

Những sản phẩm kem dưỡng trắng da không đảm bảo chất lượng nên tránh (VietQ.vn) - Kem dưỡng trắng da từ lâu được coi là sản phẩm 'cứu cánh' cho phụ nữ tuy nhiên bên cạnh sản phẩm tốt thì cũng có nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng thực sự.

Trong ngày 07/1/2021, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.049 trường hợp mắc Covid-19 trong đó có 657 trường hợp mắc trong nước và 392 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Từ 23/7 - 07/9, thực hiện 603.977 xét nghiệm trong tổng số 1.042.064 xét nghiệm Realtime RT-PCR từ đầu dịch (chiếm 58%); từ 23/7 - 07/9, tại Đà Nẵng đã thực hiện 142.871 xét nghiệm (07/9 xét nghiệm 5.394 mẫu); Hà Nội đã thực hiện 122.252 xét nghiệm, bao gồm 71.300 mẫu được 4 đơn vị hỗ trợ từ đầu tháng 8 (07/9 xét nghiệm 5 mẫu); TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện 111.718 xét nghiệm (07/9 xét nghiệm 1.257 mẫu). Hiện nay, tổng số người đã được xét nghiệm là 1.202.674 lượt người.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang