Hà Nội: Nam nhân viên bị điện giật chết trong hầm lạnh ủ bia

author 16:11 28/06/2015

(VietQ.vn) - Trong lúc đưa bia vào hầm lạnh bảo quản, do điện bị rò rỉ, nam nhân viện một quán bia trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị điện giật dẫn đến tử vong tại chỗ.

Trao đổi với báo Dân Trí vào ngày 28/6, Công an quận Hà Đông cho biết đã hoàn tất các thủ tục liên quan, bàn giao thi thể anh Nguyễn Văn C. (SN 1986, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cho gia đình mang về quê mai táng theo tập tục.

Theo cơ quan công an, anh C. là nạn nhân trong vụ rò rỉ điện gây chết người xảy ra vào ngày 26/6 tại một quán bia trên đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội). Qua khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc, cơ quan công an làm rõ, anh C. cùng các nhân viên khác đưa một số bom bia vào hầm lạnh thì bị điện giật, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Hầm lạnh bảo quản bia, nơi xảy ra vụ tai nạn điện giất chết người ở Hà Nội

Hầm lạnh bảo quản bia, nơi xảy ra vụ tai nạn điện giất chết người ở Hà Nội. Ảnh Dân Trí

Cụ thể, sự việc xảy ra vào rạng sáng 26/6 tại nhà hàng Làng Nướng 267 trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là Nguyễn Văn C. (sinh năm 1986, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội), nhân viên rót bia của nhà hàng này.

Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, anh C. cùng đồng nghiệp đang đưa một số bom bia vào hầm lạnh. Khi mở cửa để bước vào hầm, nạn nhân đã bị điện giật và nằm bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù mọi người đã tìm cách ngắt nguồn điện và gọi 115. Tuy nhiên, khi lực lượng này có mặt thì nạn nhân cũng đã tử vong.

Trao đổi với báo Vietnam+, nhân viên P.V.B, người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết, lúc thấy anh C. nằm nền nhà, mọi người chỉ nghĩ nạn nhân bị vấp ngã. Anh B vội chạy đến nâng đỡ nạn nhân thì phát hiện nguồn điện bị hở.

Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê ở Chương Mỹ, Hà Nội để an táng

Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê ở Chương Mỹ, Hà Nội để an táng. Ảnh minh họa

Những người làm việc tại đây cho biết, hàng ngày, nhân viên cửa hàng đưa bia vào hầm bảo quản vào buổi tối. Nhưng hôm xảy ra vụ việc, anh C. ngủ quên nên nửa đêm thức giấc đã tiến hành ủ lạnh một số bom bia còn để bên ngoài.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, xác minh làm rõ. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi để đưa anh C. về quê mai táng.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang