Hải Dương: Đối tượng chém 2 người đến đòi nợ chú ruột đã ra đầu thú

author 11:25 21/08/2015

(VietQ.vn) - Sau hơn 3 ngày lẩn trốn trên núi, đến sáng ngày 19/8, đối tượng Tỉnh đã ra đầu thú. Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tỉnh (25 tuổi, ở xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn), để điều tra hành vi Giết người.

Theo tin tức từ báo Zing News, Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tỉnh (25 tuổi, ở xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn), để điều tra hành vi Giết người. Theo cảnh sát, thanh niên này đã gây trọng án khiến một người chết, một người bị thương trên địa bàn.

Vào khoảng giữa tháng 7/2014, cậu ruột của Tỉnh là Nguyễn Văn Tân (SN 1966, trú cùng địa phương với Tỉnh) có vay của anh Bùi Văn Mạnh (SN 1970, trú tại thôn Nghĩa Vũ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) 80 triệu đồng để làm ăn.  Đến hạn trả nợ, Tân liên tục tìm lý do xin khất mà không chịu trả tiền cho anh Mạnh.

Trước thái độ chây ỳ của “con nợ”, ngày 15/8/2015, anh Tân rủ người quen là anh Nguyễn Văn Huyên (SN 1974, trú cùng địa phương với anh Tân) đến gặp Mạnh để tiếp tục đòi tiền. Tại đây, đôi bên xảy ra cãi nhau dẫn tới xô xát.

Chân dung đối tượng Hoàng Văn Tỉnh

Chân dung đối tượng Hoàng Văn Tỉnh. Ảnh Báo Giao thông

Thấy người lạ đến nhà cậu ruột “gây rối”, Tỉnh chạy sang cầm dao chém cả anh Mạnh và anh Huyên khiến hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Riêng anh Mạnh đã tử vong một ngày sau đó do vết thương quá nặng. Gây án xong, Tỉnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, báo Giao thông đưa tin. 

Nhận được tin báo, thiếu tá Phạm Chí Hiếu - Trưởng Công an huyện Kinh Môn cùng các lực lượng nghiệp vụ xuống hiện trường điều tra. Vị thiếu tá gặp gỡ gia đình hung thủ, động viên bố mẹ cậu ta tìm cách tác động, thuyết phục Tỉnh ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Sáng 19/8, nghe gia đình và công an, Tỉnh ra đầu thú, khai nhận hành vi Giết người. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang