Hà Nội: Người dân kéo nhau đi phản đối đốt rác gây ô nhiễm môi trường

authorĐỗ Thu Thoan 07:13 09/01/2017

(VietQ.vn) - Sáng 8/1, nhiều người dân ở thôn Quảng Nguyên (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) bức xúc việc đốt rác ở bãi rác gây ô nhiễm môi trường nên kéo nhau ra bãi rác để phản đối.

Sự kiện:

Theo thông tin đăng tải trên Kiến thức, do không chịu được mùi khói độc hại do đốt rác thải, người dân ở xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội) kéo nhau ra khu vực bãi rác để phản đối.

keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi

Nhiều người dân thôn Quảng Nguyên kéo ra bãi rác để phản đối việc đốt rác - Ảnh Kiến thức

keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi
 
keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi

Đây không phải là lần đầu tiên bãi rác thôn Xà Kiều đốt gây ô nhiễm môi trường  

keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi

Bãi rác nằm gần khu dân cư, tập trung các chất độc hại và khó phân hủy, người dân thôn Quảng Nguyên cho biết 

keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi

Người dân thôn Quảng Nguyên phải hứng chịu trọn mùi rác thải đốt 

Người dân thôn Quảng Nguyên cho biết thêm, họ liên tục phải hứng chịu nhiều lần mùi khói của rác thải khi đốt, thậm chí nhiều gia đình đã phải đóng kín cửa “cố thủ” hay dùng bao tải, bạt quây kín các lỗ thông gió cửa nhà để mùi khói khó chịu từ rác ít lọt vào nhà.

Anh Nguyễn B. P. (người dân) chia sẻ với Kiến thức cho biết: "Thôn Quảng Nguyên là nơi trực tiếp chịu hậu quả nặng nề mỗi lần bãi rác đốt, khoảng cách của thôn rất gần với bãi nên rác khi bãi đốt, hướng gió thổi khói bay trực tiếp vào khu dân cư. Bức xúc hơn là bãi rác được đốt liên tục, khói bay nghi ngút, toàn mùi nhựa phế thải cháy khét lẹt, thậm chí khói âm ỉ bay vào khu dân kéo dài 2 đến 3 hôm, buổi tối không tài nào ngủ được dù đã trùm kín chăn”.

keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi
 
keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi

Lực lượng chức năng được tăng cường, xe cứu hỏa cũng được huy động đến để giữ trật tự 

Người dân thôn Quảng Nguyên cho hay, họ đã nhiều lần phản ánh nỗi khốn khổ do phải gánh chịu mùi khói mỗi lần bãi rác đốt lên các cấp chính quyền xã, huyện song đến nay vẫn chưa được xử lý thích đáng. Do vậy, mỗi lần phát hiện bãi rác được đốt, cả làng kéo nhau ra phản đối.

keo-nhau-di-phan-doi-dot-rac-gay-o-nhiem-moi-truong-o-ha-noi

Người dân tập trung đông khiến giao thông quanh khu vực trở nên ùn tắc 

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Văn Dịu - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu - xác nhận: "Đêm qua có người đổ trộm rác và đốt ở bãi rác của xã. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý". Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại khu vực để xử lý, tuyên truyền người dân không nên quá kích động. Vụ việc người dân tập trung đông khiến giao thông xung quanh khu vực trở nên ùn tắc.

Trước đó, Sức khỏe – đời sống cho biết, theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, hiện nay, toàn thành phố có 47 làng nghề trên 52 nghề thủ công truyền thống của cả nước. Tuy nhiên, đối với việc tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải làng nghề thì hầu hết các làng nghề mới chỉ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt mà chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải. 100% làng nghề được quan trắc đều có chất lượng nước thải ít nhất 3 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép.

Được biết, Hà Nội duyệt chi 1.350 tỷ đồng để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề đến năm 2020 cho thấy một quyết tâm của chính quyền Thủ đô trong việc xử lý vấn nạn này. Tuy nhiên, nếu không có những chế tài mạnh mẽ hơn nữa thì những làng nghề của Thủ đô sẽ nhấn chìm người dân vào ô nhiễm môi sinh ngày càng cao.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang