Kết thúc Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu đền Lưu Phái

author 17:01 29/10/2014

(VietQ.vn) – Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu cấp quận, huyện diễn ra tại đền Lưu Phái đã chính thức khép lại. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động kêu gọi tổ chức Unesco thế giới công nhận nghi lễ Chầu Văn là văn hóa phi vật thể của nhân loại.

,  GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cũng đã có mặt tại đền Lưu Phái suốt 4 ngày diễn ra Liên hoan

GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cũng đã có mặt tại đền Lưu Phái suốt 4 ngày diễn ra Liên hoan

Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu cấp quận, huyện diễn ra tại đền Lưu Phái thuộc thôn Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội là một trong những chương trình lễ hội cấp Quốc Gia được Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Nội tổ chức. Theo đó, đây là cơ hội để các nhóm Chầu Văn tại Hà Nội có cơ hội gặp gỡ, giao lưu để tăng cường tinh thần đoàn kết và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt trong đời sống hiện đại. Đối tượng tham gia liên hoan là các nhóm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại các đền, phủ, trong các bản hội, câu lạc bộ Chầu văn trên địa bàn Hà Nội. Mỗi nhóm được tự chọn trình diễn tối đa 4 giá đồng và thời gian trình diễn tối đa là 60 phút.

Trước đó, ngày 25/10 ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có mặt tại buổi khai mạc Lễ hội. Bên cạnh sự có mặt của ông Nguyễn Khắc Lợi,  GS. Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cũng đã có mặt tại đền Lưu Phái suốt 4 ngày diễn ra Liên hoan. Đặc biệt,  ông Dương Văn Khá, Chánh văn phòng ban, Ban Tôn giáo Chính phủ,  GS.TS. Micheal, Giảng viên đại học Gottinghe, CHLB Đức chuyên nghiên cứu về văn hóa tín ngưỡng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn thành phố cùng toàn thể các thủ nhang đồng đền, thanh đồng các tỉnh thành và nhân dân cũng tỏ ra khá hào hứng với Liên hoan năm nay.

Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong 33 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong 33 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Là một trong 33 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vì vậy Liên hoan còn là dịp để giúp các nhà quản lý về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, các nhà khoa học và nhân dân cả nước nhìn nhận sâu sắc hơn về những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Đây là một trong những hoạt động Văn hóa uy tín, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tinh thần yêu nước và quý trọng các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc tới đông đảo nhân dân Thủ đô và đặc biệt là các bạn trẻ. Đây cũng là dịp để các nhóm Chầu văn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu để tăng cường tinh thần đoàn kết và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Kết thúc Liên hoan Văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Lưu Phái, Liên 3 đền, phủ tại Hà Nội và cấp thành phố từ 28-30/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.

Nguyễn Nguyễn

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang