Kinh hoàng phát hiện 4 cơ sở rửa hơn 6 tấn củ cải, cà rốt bằng hóa chất công nghiệp

author 11:18 15/04/2018

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng TP HCM kiểm tra, bắt quả tang 4 cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức dùng hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc để tẩy trắng hơn 6 tấn củ cải, cà rốt.

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 14/4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 cơ sở kinh doanh tại KP 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức có hành vi dùng hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc tẩy rửa củ cải, cà rốt.

Kinh hoàng phát hiện 4 cơ sở rửa hơn 6 tấn củ cải, cà rốt bằng hóa chất công nghiệp

Công nhân đang ngâm hóa chất để tẩy rửa cà rốt, củ cải. Ảnh báo Dân trí 

Rạng sáng ngày 14/4 lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang cơ sở của ông Bùi Văn Sáng ở đường số 2, KP.5, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, các công nhân đang dùng hóa chất không rõ nguồn gốc ngâm 3,1 tấn cà rốt, củ cải. Công an thu giữ 1 kg hóa chất. Ông Sáng bước đầu khai nhận mỗi ngày cơ sở này tẩy rửa 7 - 8 tấn cà rốt và củ cải.

Cùng thời điểm này, tổ công tác khác cũng bắt quả tang 3 cơ sở (gần cơ sở của ông Sáng) đang có hành vi dùng hóa chất tẩy rửa 3,2 tấn cà rốt và củ cải. Công an thu giữ 4 kg hóa chất công nghiệp, không rõ nguồn gốc.

Theo PC49, các cơ sở kinh doanh trên nhập mua cà rốt, củ cải về, hòa hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc với nước để ngâm cho hai loại củ này màu sắc đẹp, tươi lâu. Củ cải, cà rốt ngâm hóa chất sau đó xuất bán cho các tiểu thương để phân phối về các chợ tại TP.HCM.

Kinh hoàng phát hiện 4 cơ sở rửa hơn 6 tấn củ cải, cà rốt bằng hóa chất công nghiệp

 Công an tiến hành lấy mẫu hóa chất đi kiểm nghiệm. Ảnh báo Dân trí

Hiện PC49 đang tạm giữ 6,3 tấn cà rốt, củ cải và lấy mẫu hóa chất đưa đi xét nghiệm để phục vụ điều tra.

Sự việc sẽ được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Hoàng Yến (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang