Lễ hội sách của người dân thủ đô

author 15:59 28/09/2014

(VietQ.vn) – Diễn ra tại Di sản Hoàng Thành Thăng Long, từ ngày 26/9/2014 đến 02/10/2014, ngày hội sách chào mừng ngày giải phòng Thủ đô thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Hội sách Hà Nội năm 2014 là một sự kiện văn hóa lớn của Thành phố nhằm chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì tổ chức, các đơn vị phối hợp bao gồm: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Xuất bản Việt Nam,…một số nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn Thành phố.

Ngày Hội sách thu hút hơn 100 gian hàng của 45 nhà xuất bản

Ngày Hội sách thu hút hơn 100 gian hàng của 45 nhà xuất bản. Ảnh Nguyễn Duy

Hội sách Hà Nội 2014 với chủ đề Hà Nội - Thành phố vì hòa bình sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 2/10 (mở cửa từ 8h đến 21h hàng ngày) tại khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long, số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Hội sách năm nay thu hút sự tham gia của rất nhiều đơn vị xuất bản trong nước.

Sự kiện này thu hút hàng nghìn đầu sách và nhiều chủ đề khác nhau với 112 gian hàng của 45 nhà xuất bản, công ty sách trên cả nước với số lượng trên 10.000 tên sách, hàng vạn bản sách gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng: sách thiếu nhi; sách văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật; sách ngoại văn; sách điện tử và thiết bị số. Đặc biệt là không gian trưng bày sách theo 07 chuyên đề chính của hội sách:

Chuyên đề “Thăng Long xưa – Hà Nội nay”: trưng bày, giới thiệu sách, các ấn phẩm giới thiệu về truyền thống văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội, quá trình xây dựng và phát triểu của Thủ đô mà trọng tâm là Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, mô phỏng tư liệu về Thăng Long – Hà Nội được lưu giữ tại Trung tâm hải ngoại Pháp và Công ty Đông Ấn Anh – Hà Lan, đồng thời ra mắt cuốn sách ảnh “Hà Nội – Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, do đơn vị Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện.

Chuyên đề

Chuyên đề" Thăng Long xưa - Hà Nội nay" giới thiệu về truyền thống lịch sử nghìn năm văn hiến của Thủ đô. Ảnh Nguyễn Duy

Chuyên đề “Hành trình của sách”: Trưng bày, giới thiệu một số tư liệu sách xuất bản từ những năm cuối thế kỷ XIX đến thập kỷ 70 của thế kỷ XX; trong đó có sách xuất bản trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp và những ngày đầu Giải phóng Thủ đô do Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Văn hóa – Ngôn ngữ Đông Tây phối hợp thực hiện.

Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội ”: trưng bày, giới thiệu sách, ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật và Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phối hợp thực hiện.

Chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”: trưng bày sách, tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và truyền thống lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam do Thư viện Quân đội và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp thực hiện.

Chuyên đề “Hà Nội với biển đảo quê hương”: trưng bày sách, ảnh, bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; sách, ảnh, tài liệu về các hoạt động của Hà Nội với đảo Trường Sa do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật và Nhà xuất bản Thông tin – Truyền thông phối hợp thực hiện.

Chuyên đề “Khám phá thế giới”: Trưng bày, giới thiệu những cuốn sách hay dành cho thiếu nhi do Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện.

Tủ sách của NXB Kim Đồng thu hút rất đông các độc giả nhí và các bậc phụ huynh

Tủ sách của NXB Kim Đồng thu hút rất đông các độc giả nhí và các bậc phụ huynh. Ảnh Nguyễn Duy

Chuyên đề “Sách hay – Sách đẹp”: Trưng bày, giới thiệu những cuốn sách được trao giải thưởng sách hàng năm của Hội Xuất bản Việt Nam.

Hội sách thu hút rất đông các lượt bạn đọc đến tham quan và mua sách mỗi ngày với đủ các lứa tuổi. Bạn Lê Việt Hòa đến từ Đại học Thương Mại cho biết: ”Mình biết đến hội sách do bạn cùng phòng ký túc xá giới thiệu và đến từ rất sớm. Mình rất bất ngờ vì quy mô của hội sách với số lượng sách khổng lồ, đa dạng cho mình lựa chọn. Đặc biệt là các cuốn sách về lịch sử Hà Nội giúp mình có thêm sự hiểu biết về Hà Nội xuyên suốt quá trình lịch sử”.

Hội sách  là một hoạt động đặc biệt không chỉ nhằm tôn vinh văn hóa đọc xây dựng xã hội học tập tạo nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội của Thủ đô, mà còn là dịp để ôn lại truyền thống văn hiến của Thăng Long - Hà Nội góp phần làm sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng Thủ đô.

Cùng ngắm một số hoạt động của ngày Hội sách:

Hội sách

Hội sách

Hội sách

Hội sách

Hội sách

Hội sách

Nguyễn Duy


 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang