Máy bay quân sự rơi ở đảo Phú Quý: Chưa tìm thấy 2 phi công nhảy dù xuống biển

author 17:12 16/04/2015

(VietQ.vn) - Chiều nay (16/4), 2 chiếc máy bay quân sự Su-22 rơi tại đảo Phú Quý (Bình Thuận). 2 phi công được xác định đã nhảy xuống biển nhưng hiện chưa cứu được.

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn máy bay quân sự chiều nay cho biết, vẫn chưa cứu được hai phi công gặp nạn.

Cụ thể, trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam chiều 16/4, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận cho hay, báo cáo từ lực lượng Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết có 2 chiếc máy bay Su rơi khi đang diễn tập bắn hỏa lực ở ngoài khu vực cách đảo Phú Quý của Bình Thuận 8 hải lý về phía Tây Bắc. Khi sự cố xảy ra, hai phi công nhảy dù xuống biển. Biên phòng đã cử tàu tìm kiếm cứu nạn đến khu vực đó.

Trực thăng trên thuộc liên đội Su-22, gồm hai chiếc 58- 57; 58- 63 của sư đoàn Không quân 370.

Biên đội cường kích Su-22M4 của Không quân Việt Nam

Biên đội cường kích Su-22M4 của Không quân Việt Nam. Ảnh minh họa

Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận gồm 19 chiến sĩ đóng tại Phú Quý đã đến hiện trường tìm kiếm các phi công, đồng thời kêu gọi các tàu cá trên biển cùng tìm kiếm.

Đến gần 17g chiều nay (16/4), thường trực Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho PV Chất lượng Việt Nam biết, hiện vẫn chưa cứu được hai phi công dù các lực lượng cứu hộ đã hết sức nỗ lực.

Được biết, Sukhoi Su-17/Su-22 là loại máy bay cường kích cánh cụp cánh xòe phát triển từ Su-7. Su-17/22 được chính thức giới thiệu năm 1970 và sản xuất hàng loạt trong giai đoạn 1969 - 1990 với tổng số 2.867 chiếc xuất xưởng và xuất khẩu tới 33 nước đồng minh Đông Âu, Châu Á và Trung Đông. Hiện tại, Su-22 chỉ còn trong biên chế chiến đấu của 5 quốc gia.

Trần Hoài


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang