Mua hàng hiệu rởm 'dễ như chơi' ở Sài Gòn

author 14:26 05/01/2016

(VietQ.vn) - Các đội QLTT tại Tp. HCM đã kiểm tra phát hiện 91 vụ vi phạm, tạm giữ 6.700 sản phẩm hàng thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài.

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, đồng hồ đeo tay, túi xách, giày dép, quần áo, mắt kính, điện thoại, nước hoa... giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài như Gucci, Lacoste, LV, Nike, Tommy, Adidas, Puma, Hard Rock, North Face... đã được bày bán công khai ở nhiều chợ, trung tâm thương mại TP Hồ Chí Minh.

Để kiểm soát thị trường hàng Tết, Chi cục QLTT đã tăng cường triển khai lực lượng “đột kích” vào những nơi chuyên kinh doanh hàng thời trang như: Trung tâm thương mại An Đông Plaza, chợ Tân Bình, chợ Bình Tây, chợ đêm Phan Chu Trinh - quận 1, các cửa hàng trên đường phố... 

Từ đầu tháng 11-2015 đến nay, các đội QLTT đã kiểm tra phát hiện 91 vụ vi phạm, tạm giữ 6.700 sản phẩm hàng thời trang các loại gồm đồng hồ đeo tay, túi xách, giày dép, quần áo, mắt kính, điện thoại, nước hoa... giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài như Gucci, Lacoste, LV, Nike, Tommy, Adidas, Puma, Hard Rock, North Face...

Trong số đó, phần lớn là hàng giả được các đối tượng đặt làm từ Trung Quốc, sau đó nhập lậu vào thị trường nội địa tiêu thụ. Riêng mặt hàng quần áo, túi xách, giày dép, ngoài nhập lậu từ Trung Quốc, các tiểu thương còn đặt gia công hoặc lấy mối lại từ các cơ sở sản xuất hàng giả trong nước.

Hàng thời trang giả nhãn hiệu nổi tiếng bị cơ quan chức năng phát hiệnHàng thời trang giả nhãn hiệu nổi tiếng bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết ngày 30/12, lực lượng QLTT Q.12 bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc Hà ((9/28 KP4, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM), phát hiện tại đây nhiều nguyên vật liệu, phụ liệu, quần áo thành phẩm, tem nhãn các nhãn hiệu như Adidas, Tommy, Polo, CK, Versace… 

Theo ghi nhận của PV, hiện trường là một xưởng may mặc qui mô lớn với cơ sở vật chất, máy móc, các phòng chức năng, khu vực sản xuất, tổ chức và hoạt động bài bản. Rất nhiều hàng thành phẩm gắn mác các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được đóng gói chất đầy kho, kệ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa tại đây có dấu hiệu nhái, giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam nên quyết định niêm phong, đưa hàng về kho QLTT tạm giữ. Theo ông Nguyễn Ngọc Khánh Hùng, Đội trưởng đội QLTT Q.12, đoàn kiểm tra niêm phong tạm giữ lượng hàng ước khoảng 30 tấn. Đại diện chủ hàng đã ký vào niêm phong tạm giữ hàng hóa, báo Thanh Niên đưa tin. 
Mỹ Linh (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang