Nắng đẹp trong ngày Quốc tế phụ nữ

author 10:03 08/03/2013

(VietQ.vn) - Hầu hết các địa phương trên cả nước không mưa, nắng đẹp, Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (ngày 8/3), hầu hết các địa phương trên cả nước không mưa, nắng đẹp, Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ. Dự báo, đến gần cuối tuần sau (khoảng 14 – 15/3), Bắc Bộ sẽ có một đợt không khí lạnh mới.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

H. Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang