Chất lượng sống

Du lịch

Ngỡ ngàng những 'siêu kiến trúc' được làm từ rác

author 08:41 09/07/2016

(VietQ.vn) - Những nguyên liệu được tái chế có thể làm ra những kiến trúc tuyệt vời.

Sự kiện:

Vào năm 1984, các nhà sư thấy vô cùng khó chịu vì những vỏ lon, vỏ chai rác rưởi đầy ở Sisaket, Thái Lan. Vì vậy, họ đã hỏi nhờ người dân địa phương mang những vỏ chai bia tái chế để xây đền - và họ đã thành công. Theo tờ Atlas Obscura, mỗi centimet của “Ngôi đền nghìn chai” này đều được làm từ vỏ chai bia tái chế - từ lò hỏa thiêu đến nơi ngủ nghỉ và nhà vệ sinh.

 

Earthship là một căn nhà mang phong cách hiện đại được làm từ những nguyên liệu tái chế. Earthship đầu tiên được thiết kế bởi kĩ sư môi trường Michael Reynolds tại Taos, New Mexico. Tuy thiết kế này thiếu tính nhẩm mỹ, nhưng bù vào đó nó được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Theo tờ The Independence, căn nhà Earthship ở Normandy được làm từ lốp xe, phía bên trong gồm rất nhiều vỏ chai lọ, xi măng được làm từ bùn và rơm.

 

Căn nhà này được xây cho một người phi công đã nghỉ hưu, tọa lạc tại bang New York. Theo tờ Inhabitat, nó được xây dựng từ những mảnh vụn một chiếc máy bay cứu hộ. Cầu thang theo dạng xoắn ốc cao dần lên và các cột xếp chồng lên nhau nhằm tạo ra cảm giác như bạn đang ở trên một chuyến bay thật sự vậy.

 

Hãy đến với căn nhà thân thiện với thiên nhiên rộng 170 hecta - thế giới tinh thần của Leonardo DiCaprio nằm tại Sonoma Couty, bang California. Phần mái của căn nhà được làm từ những bó rơm, phần gỗ để làm nhà được nghiền theo khuôn. Và có cả khu vườn xanh mát phía trên sân thượng của ngôi nhà nữa.

 

Những viên gạch làm nên căn nhà ở Hà Lan hoàn toàn được làm từ phế thải của gốm sứ, thủy tinh, chất cách nhiệt và đất sét. Những viên gạch này là sản phẩm của công ty StoneCycling. Theo tờ The Guardian, chúng được thiết kế chủ yếu dành cho khách sạn, văn phòng và những ngôi nhà dự kiến được xây vào năm 2017.

 

Được hoàn thành từ chiếc bồn nước 3000 lít tái chế, căn nhà nhỏ xinh được thiết kế bởi công ty thiết kế Stereotank ở New York này rất có thể là căn nhà đơn giản nhất chúng ta thường thấy. Nhưng đừng vội có kế hoạch mua căn nhà này sớm nhé, bởi chúng chưa được ra mắt công chúng đâu!

 

Những tấm bìa các-tông gần đây rất được “ưu ái”, nó được dùng để xây nhà thờ và làm lều. Vào tháng tư năm nay, căn nhà nhỏ nhắn ở Hà Lan này đã được hoàn thành từ 24 tấm bìa các tông và keo siêu dính. Bạn có nghĩ là nó sẽ bị thấm nước lúc mưa không nhỉ?

 

Quán Starbucks rất được yêu thích  tại Tukwila, Washington. Họ đã xây quán bằng những chiếc container bỏ đi. Và đây không phải là quán Starbucks duy nhất thân thiện với thiên nhiên. Còn một quán khác được đặt tại Wyoming, làm từ hàng rào chắn tuyết tái chế. Một quán café khác nữa ở đông Washington được làm từ gỗ thông Douglas tái chế của một nhà máy xay hạt cổ.

 

Starbucks không phải công ty duy nhất sử dụng container chuyển hàng. Công ty kiến trúc CRG mới đề xuất một tòa nhà có thể có đủ nhà cho tới 5000 người ở vùng nghèo nàn nhất tại Mumbai. Chưa bàn đến việc dự án này có thành công hay không nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng về những toà nhà vô cùng rực rỡ này.

 

Vương quốc thiết kế được biết đến với sản phẩm đá kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên được làm từ đá tái chế và những nguyên liệu tái tạo được. Vì vậy nó rất phù hợp với cơ sở hạ tầng sáng tạo nhưng thân thiện với môi trường của Nevada. Những viên đá ở phía bên ngoài tòa nhà được làm từ hơn 500,000 vỏ chai bia. Nếu bạn thấy tòa nhà rất quen, chắc hẳn là bởi vì loại cây được dùng giống với tòa Swarkestone Hall ở Anh quốc - địa điểm thực hiện một trong những shot hình nổi tiếng nhất của The Rolling Stone.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang