Người dân có thể đóng viện phí từ xa qua ngân hàng

author 08:46 12/09/2012

(VietQ.vn) – Người dân sẽ không phải xếp hàng, chen lấn để đóng viện phí trong bệnh viện mà chỉ cần quẹt thẻ ở ngân hàng gần nhất.

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế cho PV Chất lượng Việt Nam biết, Bộ đang tiến hành thí điểm để nhân rộng việc nộp viện phí qua ngân hàng.

Sẽ không còn xếp hàng rồng rắn nộp viện phí như này. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Sẽ không còn xếp hàng rồng rắn nộp viện phí như này.
Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Theo đó, người thân có thể đóng viện phí cho bệnh nhân từ xa, bằng cách đến các ngân hàng để nộp tiền hoặc quẹt thẻ.

Mặt khác, Bộ Y tế dự kiến phát hành các thẻ viện phí với các mệnh giá khác nhau. Người bệnh hoặc người nhà chỉ cần dùng thẻ đó quẹt tại các các máy cà thẻ hoặc tại ngân hàng để thanh toán. Hoặc các thẻ đó sẽ có seri giống như thẻ điện thoại để nạp tiền viện phí...

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, với hình thức thanh toán thủ công hiện nay, dù đã có 7 điểm thu viện phí, vẫn dến đến quả tải, dân phải xếp hàng chờ nộp viện phí.

Bệnh viện này cùng với nhiều bệnh viện khác đang thí điểm đổi mới hình thức thanh toán qua ngân hàng, để tạo thuận lợi cho người dân.

Bộ Y tế cũng vừa yêu cầu các bệnh viện dành ít nhất 15% viện phí  thu được theo giá mới để mở rộng khoa khám, buồng bệnh, mua bổ sung, thay thế dụng cụ khám, điều hòa nhiệt độ, quần áo bệnh nhân...

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trên cần kiểm soát việc sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật, tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, đơn thuốc, phòng ngừa và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn...

Quang Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang