Người đàn ông Canada bị nhóm khủng bố Philippines chém đầu

author 14:32 26/04/2016

(VietQ.vn) - Khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines đã hành quyết John Ridsdel, 68 tuổi, sau khi bắt cóc ông cùng 3 người khác.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines đã hành quyết John Ridsdel, 68 tuổi, sau khi bắt cóc ông cùng 3 người khác khỏi một khu du lịch gần thành phố Davao của Philippines hồi tháng 9 năm ngoái. Ba người còn lại gồm một công dân Canada, một công dân Na Uy và một phụ nữ Philippines.

Những người này đã bị phiến quân đưa đến hòn đảo Jolo cách đó khoảng 500km. Tiếp đó, đến tháng 11, Abu Sayyaf tung một video đòi 80 triệu USD tiền chuộc để thả các con tin nói trên. Ở đoạn cuối video, ông Ridsdel đã nói rằng ông sẽ bị gietes nếu không có tiền chuộc.

Người ta đã tìm thấy thủ cấp của ông Ridsdel trên đảo Jolo vào hôm qua 25/4, chỉ vài giờ sau hạn chót đòi tiền chuộc mà Abu Sayyaf đưa ra. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã xác nhận và lên án vụ hành quyết là “hành động giết người máu lạnh”, ông nhấn mạnh rằng “chính phủ Canada sẽ phối hợp với Philippines và các đối tác quốc tế khác tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động này”. Trong khi đó, quân đội Philippines mới chỉ xác nhận nạn nhân là người ngoại quốc, chưa rõ danh tính cụ thể.

John Ridsdel (phải) trong video đòi tiền chuộc của phiến quân. (Ảnh: Globalnews)John Ridsdel (phải) trong video đòi tiền chuộc của phiến quân. Ảnh: Globalnews

Thủ tướng Canada Trudeau tuyên bố nước này đang phối hợp với chính phủ Philippines truy bắt và khởi tố những kẻ đã giết hại ông Ridsdel. Đồng thời đang nỗ lực tìm cách giải cứu các con tin khác. Các đảng đối lập Canada lên án vụ giết con tin là “độc ác và vô cảm”.

Nạn nhân Ridsdel từng là cựu nhà báo, quản lý ngành dầu mỏ và là người say mê môn chèo thuyền. Ông đến Philippines để quản lý một mỏ vàng trước khi về hưu ở độ tuổi 60.

Giới chức Philippines cho rằng Tổ chức khủng bố Abu Sayyaf còn giam giữ một công dân Đức từ năm 2012 cùng 18 thủy thủ người Indonesia và Malaysia từ các tàu kéo đậu gần cảng miền nam Philippine trong tháng 3-2016.

Đây là một nhóm phiến quân Hồi giáo  ở Philippines vốn đã bị Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố đang hoạt động ở đảo Jolo và các quần đảo gần đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang