Nguyên Giám đốc VDB bị đề nghị án tử hình giàu cỡ nào?
09:59 13/03/2014
Đang xét xử đại án 1.100 tỷ đồng tại Đắc Nông
Xét xử thêm đại án tham nhũng nghìn tỷ trong ngành ngân hàng
Đại án nghìn tỷ ở Đắk Nông: Viện kiểm sát đề nghị án tử hình
Hồ sơ vụ án cho thấy, đến năm 2006, vợ chồng Vũ Việt Hùng tích lũy được khối tài sản là 1.350 cây vàng. Sau đó, Hùng đã bán đi để mua sắm tài sản, đất đai. Hùng khai khi cần sử dụng vào việc gì thì bán nên không nhớ rõ khi nào bán và bán bao nhiêu nhưng gia đình Hùng đã sử dụng để mua sắm và sang sở hữu các tài sản gồm hàng chục nhà đất như sau:
1. Nhà đất tại số 40 Tô Hiệu, TP Ban Ma Thuột, Đắk Lắk do Vũ Việt Hùng đứng tên chủ sở hữu, giá mua không nhớ
2. Nhà đất tại số 38 Tô Hiệu, TP Ban Ma Thuột, Đắk Lắk, do Vũ Tuấn Anh đứng tên, giá mua không nhớ
3. Nhà đất tại 44 Tô Hiệu, TP Ban Ma Thuột, Đăk Lawk do Vũ Trần Thanh Hải đứng tên chủ sở hữu
4. Nhà đất tại Thị xã Dĩ An, Bình Dương gồm 2 lô liền kề, đứng tên Vũ Việt Hùng , không nhớ giá mua, không nhớ mua năm nào.
5. Nhà đất tại đường 25, phường Xô viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đứng tên Vũ Việt Hùng, không nhớ số tiền mua.
6. Nhà đất tại phường Dã Tượng, TP Nha Trang đứng tên Vũ Việt Hùng và vợ là Trần Thị Hoa, giá mua 1,6 tỷ đồng
7. Đất tại xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định đứng tên Trần Thị Hoa mua 300 triệu đồng
8. Đất tại thị trấn Nghĩa Đề, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định đứng tên Vũ Nhật Hồng mua hơn 700 triệu đồng.
9. Nhà đất tại số 136 Ama Khê đứng tên Vũ Nhật Hồng, mua hơn 700 triệu đồng
10. Nhà trên đất của Trung tâm TMP Xuân đứng tên Vũ Trần Thanh Hải và Vũ Nhật Hồng.
11. Nhà đất tại C58, Trần Nhật Duật, TP Ban Ma Thuột, Đăk Lawk đứng tên vợ chồng Vũ Việt Hùng và Trần Thị Hoa.
Ngoài ra, gia đình Vũ Việt Hùng còn có đất rẫy tại huyện Đăk Sỹ và nhà đất tại thị trấn Đăk Mill đứng tên Trần Thị Hoa.
Hoàng Duy
Từ khóa:tham nhũng, đại án ở đắk nông, xử lý, tòa án, ngân hàng, vụ đại án ở đắk nông, vũ việt hùng, giám đốc VDB đắk lắk