Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

author 07:30 09/06/2014

(VietQ.vn) - Thời nay, rất nhiều Hoa hậu làm việc trong ngành tài chính, chứng tỏ rằng Hoa hậu không chỉ là biểu tượng cho sắc đẹp mà còn cho cả tài năng và trí tuệ.

1. Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2013 - Kerrie Baylis 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2013 

Nghề nghiệp: Baylis là một nhân viên ngân hàng đầu tư và cố vấn danh mục đầu tư tại BCW Capital

Học vấn: Đại học Surrey 

2. Hoa hậu Ohio USA 2002 - Kimberly Mullen 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Ohio USA 2002 

Nghề nghiệp: Cô ấy làm việc tại viện sĩ thông tấn Bridgewater Associates

Học vấn: bang Ohio và Đại học New York

3. Hoa hậu Singapore 2009 - Rachel Kum 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Hoàn vũ Singapore 2009 

Nghề nghiệp: Trước đây là một nhà kinh doanh hàng hóa tại một quỹ phòng hộ. Bây giờ cô ấy điều hành công ty mỹ phẩm mang tên mình

Học vấn: Đại học Tây Úc

4. Hoa hậu New York 2009 - Tracey Chang

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu New York USA 2009 

Nghề nghiệp: Tracey Chang từng là một nhà phân tích ngân hàng điện tử trước khi chuyển sang phát thanh truyền hình. Cô ấy hiện là một nhà báo tại CCTV

Học vấn: Đại học DePauw (kinh tế lớn) và Đại học Columbia (MBA)

5. Hoa hậu Mỹ 2013 - Erin Brady 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Mỹ 2013 (Miss Connecticut USA) 

Nghề nghiệp: Cô ấy là một kế toán cao cấp của Prudential Financial trước khi trở thành Hoa hậu Mỹ

Học vấn: Đại học Central Connecticut State

6. Hoa hậu Washington 2013 - Cassandra Searles 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Washington USA 2013 

Nghề nghiệp: Cô ấy hiện đang là trợ lý giám đốc ngân hàng tại First Citizens Bank tại Seattle, Washington. Trước đó, cô làm việc cho Ngân hàng Umpqua và Sterling Ngân hàng trước khi sáp nhập với Umpqua. 

Học vấn: Đại học Washington

7. Hoa hậu Trái đất Canada 2005 - Katie McClure

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Trái đất Canada 2005 

Nghề nghiệp: McClure hoạt động trong lĩnh vực phân tích kinh doanh và báo cáo tại Ngân hàng Hoàng gia Canada ở Toronto. 

Học vấn: Đại học York

8. Hoa hậu Nebraska 2001 - Sue Drakeford 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Nebraska Hoa Kỳ 2001 

Nghề nghiệp: Drakeford hiện đang là trưởng nhóm chuyên gia kinh doanh nhỏ tại BB & T. Trước đó, cô làm việc tại Ngân hàng Morrill & James, Ngân hàng Mỹ và Ngân hàng Quốc gia đầu tiên của Omaha. 

Học vấn: Đại học Bellevue

9. Hoa hậu Mỹ America Organization alum - Jennifer D'Ambrosio 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Rhode Island năm 2001 (Tổ chức Hoa hậu Mỹ) 

Nghề nghiệp: Cô ấy là một nhà tuyển dụng cho Ngân hàng Mỹ có trụ sở tại Florida. 

Học vấn: Đại học Providence và Đại học Salve Regina (MBA)

10. Á hậu 1  Hoa hậu Thụy Sĩ - Xenia Tchoumicheva 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Á hậu 1 Hoa hậu Thụy Sĩ 2006 

Nghề nghiệp: Cô ấy là một thực tập sinh mùa hè tại JPMorgan ở Luân Đôn mảng sales và trading trong năm 2011 Trước đó, cô thực tập tại Merrill Lynch và các quỹ đầu tư London Duet Group 

Học vấn: Cô có bằng đại học về Khoa học Kinh tế 

11. Hoa hậu bang Colorado - Hannah Porter 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu Colorado năm 2012 (Tổ chức Hoa hậu Mỹ) Nghề nghiệp: hiện đang là cố vấn tài chính cho Tập đoàn Rhy tại Robert W. Baird & Co 

Học vấn: Đại học Bắc Colorado

12. Hoa hậu New Hampshire -Trish Regan 

Những hoa hậu làm việc trong ngành tài chính

Danh hiệu: Hoa hậu New Hampshire năm 1993 

Nghề nghiệp: Cô ấy là chủ của Bloomberg TV "Street Smart”, kênh báo cáo về kinh tế và tài chính trong nhiều năm qua. 

Học vấn: Đại học Columbia

Đặng Hằng


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang