Phát hoảng khi cả tấn nội tạng thối được ‘nhồi’ trên xe khách 45 chỗ

authorHòa Lê 06:53 26/02/2016

(VietQ.vn) - Số nội tạng bẩn được đóng thành những bánh cấp đông hình vuông, buộc thành bó, tẩm hóa chất bảo quản sau đó “nhồi” trên xe khách 45 chỗ đi tiêu thụ.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo tin tức từ báo Dân Trí, sáng ngày 25/2, Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Đội quản lý thị trường thành phố lập biên bản xử phạt, thu giữ gần 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Số nội tạng bẩn này được đóng thành những bánh cấp đông hình vuông, buộc thành bó rồi tẩm hóa chất bảo quản, vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, nhận được thông tin về chiếc xe khách tư nhân đang lưu thông từ Hải Phòng đi Quảng Ninh có nhiều dấu hiệu chở hàng bất thường, Đội CSGT số 1 đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng tiến hành chặn bắt xe. Chiếc xe khách mang BKS 15B - 00434 do tài xế Hoàng Tích Khải điều khiển.

Nội tạng thối được ‘nhồi’ cả tấn trên xe khách 45 chỗChiếc xe khách 45 chỗ hoán cải để chở nội tạng thối. Ảnh: Dân Trí

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng nhận thấy đây là xe khách hoán cải để chở hàng hóa trá hình. Kiểm tra trên xe phát hiện toàn bộ ghế ngồi đã được tháo ra để làm khoang chứa hàng hóa. Trên xe có nhiều bao tải hàng mà lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc. Khám gầm xe, thùng xe hai bên phát hiện nhiều thùng xốp không nhãn mác bên trong chứa nhiều bánh nội tạng lợn được cấp đông. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị thu giữ.

Cũng trong ngày 25/2, theo thông tin từ Chi cục Thú y TP Cần Thơ, đơn vị này cùng với Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ đã niêm phong hàng trăm kg sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc để giao cho Chi cục quản lý thị trường xử lý.

Nội tạng thối được ‘nhồi’ cả tấn trên xe khách 45 chỗNội tạng thối không rõ nguồn gốc sắp được bán lại cho các quán ăn trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 24/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện và bắt quả tang 3 xe mô tô đang vận chuyển 5 bao tải trắng từ trạm thu phí cầu Cần Thơ về giao cho 1 cơ sở mua bán thịt ở chợ Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Khi mở ra thì trong 5 bao chứa khoảng 250 kg nội tạng heo như: gan, phèo, óc, sọ... không rõ nguồn gốc.

Những đối tượng vận chuyển cho biết số nội tạng thối trên được vận chuyển từ TP.HCM về Cần Thơ rồi giao cho chủ hộ kinh doanh thịt heo ở chợ Tân An. Tại đây, chủ cơ sở giao lại cho các quán ăn, cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn TP Cần Thơ, theo thông tin từ báo Người Lao Động.

Hòa Lê (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang