Những 'bà đầm thép' giàu nhất làng công nghệ thế giới

author 16:38 17/04/2015

(VietQ.vn) - Danh sách những tỷ phú giàu nhất làng công nghệ thế giới không chỉ có cánh mày râu mà hiện nay rất nhiều người phụ nữ thành công trong lĩnh vực này với khối tài sản kếch xù.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Công nghệ lâu nay thường được mặc định là lĩnh vực dành cho các đấng mày râu. Tuy nhiên, trong thời buổi nam nữ bình đẳng như hiện nay thì ngày càng có nhiều phụ nữ đang khẳng định tên tuổi trong ngành công nghiệp cần nhiều bản lĩnh này. Thành công của họ không chỉ được ghi dấu bởi những đóng góp lớn lao cho công nghệ thế giới mà còn bởi khối tài sản "kếch xù" mà họ đang sở hữu. Dưới đây là top 5 những nữ tỷ phú giàu nhất làng công nghệ:

Meg Whitman Whitman

Meg Whitman Whitman - Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Hewlett-Parkard - được coi là nữ hoàng trong lĩnh vực đấu giá trực tuyến. Tuy không phải người sáng lập eBay, nhưng bà đã biến công ty mới thành lập khi đó thành một trong những thương hiệu giá trị nhất trên Internet. Whitman đang sở hữu số tài sản 1,6 tỷ USD và là người phụ nữ giàu nhất làng công nghệ, theo báo Dân trí ghi nhận.

Nữ tỷ phú giàu nhất làng công nghệ phải kể đến đầu tiên là Meg Whitman Whitman

Nữ tỷ phú giàu nhất làng công nghệ phải kể đến đầu tiên là Meg Whitman Whitman 

Sheryl Sandberg

Đứng ở vị trí thứ hai trong xếp hạng những “bóng hồng” giàu nhất lĩnh vực công nghệ là bà Sheryl Sandberg, Giám đốc hoạt động (COO) của mạng xã hội Facebook. Phần lớn giá trị số tài sản của Sandberg đến từ việc nắm giữ khoảng 12,3 triệu cổ phiếu của Công ty Menlo Park có trụ sở tại tiểu bang California, Mỹ.

Sheryl Sandberg, Giám đốc hoạt động (COO) của mạng xã hội Facebook là người phụ nữ giàu thứ 2 trong làng công nghệ

Sheryl Sandberg, Giám đốc hoạt động (COO) của mạng xã hội Facebook là người phụ nữ giàu thứ 2 trong làng công nghệ

Mỗi cổ phiếu của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York có giá lên tới 58,51 USD; qua đó giúp Sandberg có trong tay số cổ phần lên đến 750 triệu USD trong công ty. Hiện nay, bà đang sở hữu tổng khối tài sản lên đến 1,2 tỷ đồng.

Lucy Peng

Lucy Peng, 42 tuổi, nhà đồng sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, xếp ở vị trí thứ ba với khối tài sản ròng 1,2 tỷ USD. Bà đã vừa lên chức CPO của công ty này vào tháng 6 sau khi hoàn thành xuất sắc công việc ở mảng tài chính Alibaba. 

Lucy Peng, CPO (giám đốc nhân sự) của Alibaba là một trong những bà đầm thép làng công nghệ sở hữu khối tài sản lên đến 1,2 tỷ USD

Lucy Peng, CPO (giám đốc nhân sự) của Alibaba là một trong những bà đầm thép làng công nghệ sở hữu khối tài sản lên đến 1,2 tỷ USD 

Cher Wang

Cher Wang là chủ tịch hãng HTC của Đài Loan, người đang đứng ở vị trí thứ 4 trong top 5 những “bà đầm thép” giàu nhất làng công nghệ, sở hữu khối tài sản lên đến 890 triệu USD. Không được nuôi dưỡng trong cái nôi công nghệ thế giới – thung lung Silicon, nhưng Cher Wang vẫn tạo dựng cho mình được sức ảnh hưởng lớn đủ để CNBC bầu chọn bà là một trong 25 nhân vật ảnh hưởng nhất tới nền kinh tế và tài chính thế giới. 

Người đứng ở vị trí thứ 4 là Cher Wang, chủ tịch tập đoàn HTC Đài Loan

Người đứng ở vị trí thứ 4 là Cher Wang, chủ tịch tập đoàn HTC Đài Loan

Marissa Mayer

Đã từng làm việc cho Google và Walmart, Marissa Mayer trở thành CEO của Yahoo từ tháng 7/2012. VentureBeat ước tính tài sản của Mayer có thể lên tới 412 triệu USD, một số không hề nhỏ.

Kể từ khi lãnh đạo Yahoo, cô đã giúp công ty này từng bước vượt qua khó khăn với những sách lược hiệu quả mà mình đề ra trong đó có việc thuê được nhiều phóng viên kỳ cựu như David Pogue, Matt Bai và Katie Couric về viết cho tờ Yahoo News.

Nữ tỷ phú ở vị trí thứ 5, Mayer sở hữu khối tài sản lên tới 412 triệu USD

Nữ tỷ phú ở vị trí thứ 5, Mayer sở hữu khối tài sản lên tới 412 triệu USD

Theo báo VnEconomy ghi nhận, nếu so với các đồng nghiệp nam, tài sản của những người phụ nữ giàu nhất trong lĩnh vực công nghệ còn thua xa. Tỷ phú Bill Gates, người giàu nhất trong ngành công nghệ, sở hữu khối tài sản 79,2 tỷ USD - theo số liệu của Forbes. Đứng thứ nhì là Larry Ellison, cựu CEO của hãng phần mềm Oracle, người có trong tay 54,3 tỷ USD tài sản. 

Dù thế giới đã chứng kiến nhiều tiến bộ trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới, chênh lệch lớn trong thu nhập giữa nam giới và phụ nữ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, họ vẫn được xem là những người phụ nữ cực kì bản lĩnh và tài giỏi.

Lê Liên (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang