Vĩnh biệt PGS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm khi ngày 20/11 đã gần kề

author 15:57 03/11/2015

(VietQ.vn) - Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm - nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã qua đời vào lúc 8g15 ngày 2/11/2015 (nhằm ngày 21 tháng 9 Ất Mùi) hưởng thọ 84 tuổi. Ông là người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và văn hóa của đất nước.

Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, nhà phê bình văn học, nhà văn Trần Thanh Đạm đã cùng các GS-NGND-nhà văn Hoàng Như Mai, Lê Trí Viễn, Lê Đình Kỵ, PGS-nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo... là những vị giáo sư uy tín, một đời vì sự nghiệp giáo dục và văn học được nhiều thế hệ học trò kính yêu, quý mến.

Theo Dân trí, PGS-NGND Trần Thanh Đạm sinh năm 1932 tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên (cũ). Ông từng là giảng viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1958 đến 1975; là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. HCM từ năm 1975-1983. Từng là lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục, rồi chủ nhiệm bộ môn Văn học thế giới Khoa Ngữ văn và khoa Báo chí Đại học tổng hợp TP. HCM (nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP. HCM).

Ngoài ra, ông còn là Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP. HCM.

Trần Thanh ĐạmPGS-NGND-nhà văn Trần Thanh Đạm trong một lần phát biểu tại ĐH Nhà văn Việt Nam tổ chức tại TP.HCM. Ảnh NT

Các tác phẩm của ông đã được xuất bản: Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể, Tục ngữ và vấn đề nguồn gốc văn chương, Dẫn luận văn học so sánh, Sự chuyển tiếp của văn chương Việt Nam sang thời kỳ hiện đại, Tuyển tập các bài viết về giáo dục và văn học. Ông là đồng tác giả nhiều công trình: Trích giảng văn học lớp mười phổ thông (1964), Giảng dạy văn học Việt Nam (phần cổ điển và cận đại) ở trường phổ thông cấp ba (1966), Văn học và cuộc sống: Tập lý luận - phê bình văn học (1996)… Ông còn cùng vợ là nhà giáo - dịch giả Phạm Thị Hảo dịch tác phẩm Văn tâm điêu long của Lưu Hiệp (Trung Quốc) và xuất bản năm 2007.

PGS. NGND Trần Thanh Đạm có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu văn học của đất nước hơn nửa thế kỷ qua, là người thầy của nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ Bắc chí Nam. Ông được tặng Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Theo báo Pháp luật thành phố, trong lễ kỷ niệm sinh nhật 80 tuổi (16-11-2013), trên trang honvietquochoc.com.vn, GS Mai Quốc Liên đã nhận định: "GS Trần Thanh Đạm là một gương mặt tiêu biểu của giáo dục và văn hóa thời chúng ta, thời kháng chiến - cách mạng..." 

Hiện linh cữu của PGS.NGND Trần Thanh Đạm quàn tại Nhà tang lễ Thành phố (25 Lê Quý Đôn, quận 3, TP. HCM). Lễ viếng bắt đầu lúc 16g ngày 3/11 (22 tháng 9 Ất Mùi). Lễ động quan lúc 6g ngày 5/11 (24 tháng 9 Ất Mùi). Sau đó thi hài ông được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hoà.

Thu Thủy (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang