Mẹo chọn màu sắc sơn nhà theo tuổi hợp phong thủy

author 15:42 07/09/2015

(VietQ.vn) - Màu sơn cho tường nhà không chỉ góp phần làm đẹp thêm cho ngôi nhà mà còn là sự thể hiện sở thích và mong muốn của chủ nhà. Khâu chọn màu sơn cho nội ngoại thất rất quan trọng vì ngôi nhà sẽ không như ý nếu dùng màu không đúng chỗ.

Sự kiện: Phong thuỷ

Màu căn nhà sẽ có ảnh hưởng đến gia chủ nếu như không phù hợp theo quan niệm phong thủy nhà ở. Các nghiên cứu khoa học từ lâu đã khẳng định có sự tác động không nhỏ của màu sắc lên trạng thái tâm lý và sức khỏe của người sử dụng. Bởi thế, theo tạp chí Living Color của Australia, ngoài ý thích nên chọn màu sơn theo các trạng thái tinh thần.

Về phong thủy giữa màu sắc và gia chủ có mối quan hệ theo Ngũ hành sinh khắc. Theo phân tích của các nhà phong thuỷ học thì việc sắp xếp màu sắc và các hành như sau: Màu đỏ thuộc hành Hoả (phương Nam); màu xanh thuộc Mộc (phương Ðông); màu xanh dương và xám thuộc Thuỷ (phương Bắc); màu trắng thuộc Kim (phương Tây); màu vàng thuộc Thổ (Trung cung).

Màu sắc sơn nhà theo tuổi có ảnh hưởng lớn đến phong thủy nhà ở

Màu sắc sơn nhà theo tuổi có ảnh hưởng lớn đến phong thủy nhà ở 

Các nhà phong thuỷ có lời khuyên như với người có mạng Kim nên sử dụng màu vàng hoặc nặng về màu vàng trong trang trí nội thất. Tương tự, gia chủ có mạng Thổ thì trang trí màu hồng hoặc đỏ nhiều; mạng Thuỷ trang trí màu trắng hoặc thiên về trắng; mạng Hoả màu xanh; mạng Mộc màu đen.

Quan điểm phong thủy học cổ kim đều cho rằng người Việt ta thuộc về phương Nam, phương Nam thuộc Hỏa như đã nói trên. Bởi vậy màu vàng được coi là màu hòa hợp với người phương Nam. Màu vàng cũng là màu tạo cảm giác yên tâm, an cư bền vững.

Kinh nghiệm của các nhà trang trí nội thất cho thấy không nên chọn quá 3 màu cho một phòng. Trong khi kết hợp màu, nên nhớ rằng những màu thuộc gam nóng thường chế ngự những màu thuộc gam lạnh. Nếu muốn làm nổi bật thì không chỉ dùng màu sơn mà còn cần quan tâm đến màu và kích cỡ đồ vật trong căn phòng.

Trong thực tế, có nhiều ngôi nhà được sơn nhiều màu khác nhau, mặt tiền sơn màu khác, phòng khách sơn màu khác, phòng ngủ thì lại sơn màu khác nữa… Ðó là sở thích của mỗi người, nhưng nhà sơn nhiều màu như thế tạo cảm giác không yên tâm, rối loạn cho những người định cư ở trong đó.

Sống trong ngôi nhà có quá nhiều màu sắc, nhất là màu sặc sỡ, tâm trạng con người hay lo lắng. Quá nhiều màu sắc làm cho không gian như nhỏ lại và có khi làm cho chủ nhân đau đầu. Màu sắc tường trong nhà, cũng như giữa các phòng nên hài hoà với nhau.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang