Siết cổ, cướp tài sản của tài xế taxi... để có tiền về quê ăn Tết

author 07:03 02/02/2016

(VietQ.vn) - Để có tiền về quê ăn Tết, băng cướp nhí với độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi đã bàn nhau kế hoạch đi cướp tài sản.

Chiều ngày 1/2, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an Q.9, TP.HCM xác nhận, hiện đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Trần Văn Thiện (16 tuổi), Phạm Văn Linh (17 tuổi), Hoàng Chí Thức (20 tuổi, cùng quê quán ở tỉnh Kon Tum) để làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, rạng sáng ngày 25/1 vừa qua, người dân sinh sống tại đường số 1, phường Phước Bình, Q.9, TP.HCM nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông, tài xế điều khiển xe Vinasun 7 chỗ đang đậu trước cửa số nhà 125.

Khi tiếp cận chiếc xe, người dân tá hỏa khi nhìn thấy tài xế là anh Lê Hồng Khoa (23 tuổi, ngụ tại Q.2, TP.HCM) đang bị trói chặt tay, cổ trên xe.

Tại cơ quan công an sau đó, anh Khoa đã tường trình mình đã bị một băng nhóm gồm toàn những tên cướp vẫn còn rất trẻ, cướp đi số tài sản có giá trị lớn, bao gồm 2 điện thoại di động, 1 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn vàng 18K anh Khoa đang đeo trên tay.

Băng cướp nhí đã gây ra vụ siết cổ, cướp tài sản của tài xế Khoa - ảnh: CA.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, lực lượng trinh sát hình sự Q.9 kết hợp chặt chẽ với công an địa phương tổ chức khoanh vùng, truy tìm hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, cũng như công tác nắm địa bàn tốt, chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc, trinh sát đã xác định đối tượng Phạm Văn Linh – nghi vấn là hung thủ gây ra vụ cướp này, đang chơi tại một tiệm internet trên đường Tây Hòa, Q.9.

Khi được mời về trụ sở làm việc, chỉ sau một quá trình ngắn, Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình, cũng như khai ra toàn bộ các thành viên trong băng nhóm của mình.

Linh khai, vào đêm ngày 24/1, cả 3 đối tượng cùng có mặt tại tiệm internet nói trên, bàn nhau kế hoạch đi cướp tài sản, để lấy tiền chia nhau về quê ăn tết. Đối tượng mà bọn chúng nhắm tới là các tài xế taxi, chuẩn bị sẵn các phương tiện gây án là dây dù, dây điện, dao…rồi đi bộ ra xa lộ Hà Nội, đoạn gần cầu Rạch Chiếc để đón taxi.

Lúc 0h15 ngày 25/1, anh Khoa đón được 3 đối tượng này trên đường, được yêu cầu chở về đường Tây Hòa. Trên đường đi, lợi dụng lúc đi qua đoạn đường tối, vắng, bọn chúng đã kịp thời ra tay, cướp đi tài sản của anh Khoa.

Tới ngày 31/1, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ 2 thành viên còn lại của băng nhóm này, khi chúng đang đứng ở trên quốc lộ, để đón xe về quê ăn tết.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang