Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 16/7

author 19:08 16/07/2016

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua gồm ‘Nữ sinh chết thảm trước cổng ĐH Bách Khoa, ‘Ô tô tông chết người rồi bốc cháy ngùn ngụt’,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Ô tô lao dốc Cát Bà đâm 4 xe máy, 7 người bị thương

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9h ngày 16/7, khi xe ô tô 35 chỗ BKS 15B - 007.77 di chuyển từ trung tâm thị trấn Cát Bà (Hải Phòng) xuống khu vực cảng tàu du lịch đã đâm vào 4 xe máy, làm 7 người bị thương. Tại hiện trường tai nạn, 4 chiếc xe máy bị  ô tô chồm lên làm hư hỏng nặng, 1 người bị mắc kẹp dưới gầm xe ô tô, 6 người khác bị văng ra xa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người bị thương ở Cát Bà

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người bị thương ở Cát Bà. Ảnh Thanh Niên

Điểm xảy ra tại nạn ở ngay cổng chợ Cát Bà nên có rất nhiều người qua lại. Ngay sau khi tai nạn kinh hoàng xảy ra, người dân và du khách đã lao vào đẩy xe ô tô để cứu người. 7 nạn nhân sau đó đã được đưa vào nội thành Hải Phòng để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Công an huyện Cát Hải đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Một số nhân chứng cho biết, xe ô tô gây tai nạn khi xuống dốc có hiện tượng không làm chủ được tốc độ.

Trên thực tế, đường 1/4 đoạn qua chợ Cát Bà hẹp và quanh co, lại có độ dốc khá lớn nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt, thời điểm này đang là mùa du lịch nên có rất nhiều du khách đổ về Cát Bà, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng cao vì nhiều người ra đảo thường điều khiển phương tiện khá ẩu, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm…

Nữ sinh bị xe khách cán tử vong trước cổng trường Bách khoa

Vào khoảng 7h sáng nay ngày 16/7, tại khu vực đối diện cổng trường Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 1 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong. Ảnh Người Lao Động

Chia sẻ với báo Người Lao Động, một số nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, nữ sinh T.P.H (SN 2001) điều khiển chiếc xe máy điện mang BKS 29MĐ1-9280.80 lưu thông theo hướng Giải Phóng đi Lê Duẩn. Khi đến đối diện cổng trường Đại học Bách Khoa, xe máy nữ sinh này đã bất ngờ va chạm với một chiếc xe khách màu đỏ và bị cán lên người rồi tử vong tại chỗ.

Một nhân chứng cho hay, khi nghe thấy tiếng động thì thấy chiếc xe khách vừa chạy qua. Nhiều người đi đường tri hô nhau đuổi theo chiếc ô tô và yêu cầu tài xế quay lại hiện trường tai nạn chết người để làm rõ vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến đường Giải Phóng bị ùn ứ giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ô tô tông chết người rồi bốc cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn

Zing News đưa tin, rạng sáng hôm nay ngày 16/7, ô tô 7 chỗ hiệu Kia mang BKS 51F do Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ quận 1 đi quận 6 (TPHCM). Đến giao lộ đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy do ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, ngụ quận 4) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc ô tô cháy rụi sau khi gây tai nạn giao thông

Chiếc ô tô cháy rụi sau khi gây tai nạn giao thông. Ảnh Zing News

Sau tai nạn giao thông, tài xế ô tô không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy cuốn theo xe máy của ông Hoàng dưới gầm. Chạy thêm được khoảng 4 km, đến giao lộ với đường Cao Văn Lầu (quận 6), do ma sát với mặt đường, chiếc xe máy bén lửa bốc cháy lan sang ôtô. Thấy khói lửa càng bốc lên mù mịt, Lộc đạp cửa thoát ra ngoài.

Nhiều người dân gần đó cầm bình chữa cháy mini tiến tới dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng PCCC quận 6 điều 2 xe chuyên dụng tới dập tắt lửa sau đó, tuy nhiên chiếc xe đã bị cháy trơ khung. Công an TPHCM đã đưa Lộc về trụ sở công an lấy lời khai đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.

EU công nhận phán quyết Biển Đông nhưng né ‘điểm mặt chỉ tên’ Trung Quốc(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, tuyên bố của EU tuy công nhận phán quyết về vụ kiện Biển Đông nhưng lại tránh ‘điểm mặt chỉ tên’ Trung Quốc.

Nguyễn Yên (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang