Tăng cường công tác truyền thông về điện hạt nhân

authorMinh Hà 06:02 26/04/2016

(VietQ.vn) - Trung tâm NCPT truyền thông KH&CN phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức Hội thảo “Truyền thông điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử”.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện hạt nhân giới thiệu về Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Phó Chủ nhiệm Ủy ban năng lượng Đuma Quốc gia Nga Sergei Levchenko.Ban Quản lý dự án điện hạt nhân giới thiệu về sơ đồ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Phó Chủ nhiệm Ủy ban năng lượng Đuma Quốc gia Nga Sergei Levchenko.

Từ ngày 26-27/4/2016, tại Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Nghiên cứu hạt nhân tổ chức Hội thảo “Truyền thông điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử”.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực điện hạt nhân, đại diện lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam cùng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại một số sở, ban, ngành. 

Hội thảo nhằm định hướng hoạt động truyền thông về phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin bổ ích về phát triển điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử cho các phóng viên, biên tập viên và đội ngũ các cán bộ làm công tác truyền thông. Thông qua Hội thảo góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về điện hạt nhân, nâng cao nhận thức của các tầng lớp xã hội về sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nội dung Hội thảo bao gồm các vấn đề như: Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo của Viện Nghiên cứu hạt nhân; Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia và công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; Tình hình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới; Hợp tác quốc tế trong phát triển điện hạt nhân; Sản xuất đồng vị phóng xạ ứng dụng trong công nghiệp và y học hạt nhân; Xây dựng tiềm lực KH&CN đáp ứng nhu cầu khảo sát chẩn đoán đảm bảo sản xuất an toàn và hiệu quả. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ được thăm quan thực tế tại Lò phản ứng hạt nhân, Trung tâm An toàn bức xạ, Trung tâm nghiên cứu và Điều chế Đổng vị Phóng xạ, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và thăm khu nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt…

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang