Vũ khí nào đáng sợ và là 'ẩn số' nhất của Triều Tiên hiện nay khiến chuyên gia lo ngại?

author 22:00 06/07/2017

(VietQ.vn) - Theo nhiều chuyên gia quân sự, tên lửa Hwasong-14 vừa được Triều Tiên phóng thử nghiệm chính là thứ vũ khí đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và đỉnh cao về chế tạo vũ khí của Triều Tiên.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tên lửa Hwasong-14 được phóng thành công vào ngày 4/7 có tầm bắn khoảng 7.000 km, đủ sức vươn tới lãnh thổ Alaska của Mỹ. Đối với giới quân sự, tên lửa Hwasong-14 là một bất ngờ ngoài dự đoán của họ. Đây thực sự là "cột mốc đáng sợ" trong chương trình tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên đạt được sớm hơn nhiều năm so với những ước tính trước đây của họ.

Còn theo nhận định của ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình Đông Á tại Trung tâm nghiên cứu chống phổ biến vũ khí James Martin (JMCNS, nó là một quả ICBM đúng nghĩa, chứ không phải một tên lửa kiểu như ICBM. Không có lý do nào để cho rằng nó có tầm bắn tối đa dưới 6.500 km.

Trước đây, có ý kiến cho rằng tên lửa Hwasong-14 sử dụng một cụm động cơ của tên lửa Musudan. Tuy nhiên, Lewis nhận định Hwasong-14 nhiều khả năng sử dụng động cơ hoàn toàn mới do Triều Tiên tự phát triển, từng được nước này công bố hôm 18/3.

"Nó không phải bản sao động cơ cổ lỗ của Liên Xô, cũng không phải vài động cơ cũ được gắn chung với nhau. Tôi nghĩ họ đã sử dụng thiết kế động cơ nội địa hé lộ cách đây ba tháng và phát triển nó cho ICBM", ông Lewis cho hay.

Trong thông điệp đưa ra sau vụ thử tên lửa Hwasong-14, Bình Nhưỡng khẳng định quả đạn được điều khiển để bay ở "góc cao nhất", nhằm tránh gây nguy hiểm cho các nước láng giềng. Các chuyên gia quân sự đồng tình rằng quỹ đạo bay cao đáp ứng cho hai mục đích quan trọng.

Đường bay cao sẽ giúp rút ngắn tầm bắn, loại trừ nguy cơ tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Ngoài ra, đường bay này sẽ làm các bộ phận của quả đạn Hwasong-14 rơi xuống vùng nước sâu thuộc biển Nhật Bản, khiến Mỹ và Nhật không thể trục vớt tên lửa để nghiên cứu.

Theo BBC, Triều Tiên có danh sách dài các loại tên lửa mang tên Hwasong. Trong đó Hwasong-1/2 thuộc loại rocket phóng loạt được chế tạo dựa trên tên lửa 9K52 Luna-M của Liên Xô.

Tên lửa Triều Tiên đang phát triển uy lực 'khủng' lại khiến đối phương ‘sôi máu’(VietQ.vn) - Triều Tiên lại vừa tuyên bố rằng nước này tiếp tục phát triển tên lửa có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất khiến cho đối phương lại như ngồi trên lửa.

Đông đảo nhất là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-5/6 được chế tạo dựa trên tên lửa Scud của Liên Xô từ những năm 1980. Các loại tên lửa này có tầm bắn từ 300-500 km.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin, năm 1985, Triều Tiên đã xuất khẩu cho Iran khoảng 90-100 tên lửa Hwasong-5 cùng công nghệ để phát triển thành tên lửa Shahab-1.

Đến những năm 1990, Triều Tiên tiếp tục phát triển Hwasong-7, còn gọi là Rodong-1. Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên của Bình Nhưỡng với tầm bắn từ 1.000-1.500 km tùy tải trọng đầu đạn. Hwasong-7 sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng với bán kính lệch mục tiêu (CEP) khoảng 2 km.

Trên cơ sở Hwasong-7, những năm 2000, Triều Tiên tiếp tục phát triển thành Hwasong-10, còn gọi là BM-25 Musudan. Tên lửa này có tầm bắn từ 2.500-4.000 km. Hwasong-10 được cho là đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần nhưng tỷ lệ thành công khá thấp. Lần thành công gần nhất được ghi nhận vào ngày 22/6/2016.

Một trong những ẩn số lớn trong gia đình tên lửa Hwasong là Hwasong-13, còn gọi là KN-08. Tên lửa này công khai trước công chúng lần đầu trong cuộc diễu binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung vào tháng 4/2012.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang