Lĩnh án 17 năm tù vì đam mê ngọc quý

author 10:14 01/03/2015

(VietQ.vn) - Mới đây, ông Nghê Phát Khoa, cựu Phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy ở phía đông Trung Quốc vừa bị kết án 17 năm tù vì nhận hối lộ từ niềm đam mê xa xỉ ngọc bích và tranh quý.

Theo tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, một cựu phó tỉnh trưởng tại Trung Quốc, được biết đến với những niềm đam mê xa xỉ là ngọc bích và tranh quý, vừa bị kết án 17 năm tù vì nhận hối lộ.

Ngày 28/2, tòa án nhân dân trung cấp tại thành phố Đông Đinh (tỉnh Sơn Đông), nơi ông này bị xét xử công bố ông Ni Fake (Nghê Phát Khoa), cựu phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy ở phía đông Trung Quốc, đã bị phát hiện nhận hối lộ hơn 2 triệu USD. Theo tòa án, ông Ni cũng không giải thích được nguồn gốc các tài sản khác trị giá gần 1 triệu USD.

Tin tức mới nhất hôm nay cho biết ông Nghê Phát Khoa bị kết án 17 năm tù vì tham nhũng

Tin tức mới nhất hôm nay cho biết ông Nghê Phát Khoa bị kết án 17 năm tù vì tham nhũng 

Ngoài ra, tòa án còn tịch thu 1 triệu nhân dân tệ (160.000 USD) tài sản cá nhân của ông Ni. Ông Ni được biết tới với những niềm đam mê xa xỉ như ngọc bích và tranh quý. Tòa án cho biết, những người muốn tìm kiếm sự trợ giúp của ông Ni thường tặng ông này những viên đá giá trị, các bức thư pháp và tranh quý, ngoài tiền hối lộ. 

Ông Ni đã nhận tội và sẽ không kháng án. Trung Quốc đang ráo riết thực hiện chiến dịch chống tham nhũng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Chiến dịch, đang bước sang năm thứ 3, hiện không có dấu hiệu bị lơ là.

Trước đó, ông Ni thừa nhận đã nhận hối lộ bằng ngọc bích, tác phẩm nghệ thuật và tiền mặt trị giá 13 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,1 triệu USD.) Tân Hoa Xã dẫn bản cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân TP Đông Dinh tại phiên tòa diễn ra hôm 15-12, cựu phó chủ tịch tỉnh An Huy nhận hối lộ tổng cộng 49 lần từ các lãnh đạo của 9 doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2000-2012, Tuổi Trẻ đưa tin.

Đổi lại, ông Ni dùng quyền lực để giúp các doanh nghiệp trên hưởng lợi. Các công ty hối lộ ông Nghê hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khai thác mỏ… Các công tố viên cho biết cựu lãnh đạo An Huy đã giúp các công ty trục lợi trong việc quy hoạch dự án, phá dỡ nhà ở và tái định cư. Công tố viên cũng buộc tội ông Nghê sở hữu số tài sản không rõ nguồn gốc trị giá hơn 5,8 triệu nhân dân tệ.

Ông Ni và luật sư đã kiểm tra chéo các bằng chứng liên quan và được trình bày các ý kiến tại phiên tòa có sự tham gia của khoảng 100 người bao gồm gia đình ông Nghê, các nhà làm luật, cố vấn chính trị, phóng viên và người dân. Tòa án cho biết sẽ đưa ra hình phạt đối với ông Nghệ sau. Cuộc điều tra nhắm vào ông Ni được công bố hồi tháng 6-2013 khi ông này còn đang giữ chức bí thư thành ủy Lục An.

Truyền thông Trung Quốc cho biết 80% khoản hối lộ là ngọc, trong số đó có miếng ngọc từ Tân Cương do ông chủ Tập đoàn khoáng sản Đại Xương An Huy tặng (giá 3,5 triệu nhân dân tệ). Ông chủ tập đoàn khoáng sản này đã nhiều lần lặn lội đến Tân Cương để tìm ngọc quý cho cựu chủ tịch tỉnh An Huy. Đổi lại, tập đoàn này nhận được quyền khai thác mỏ sắt tại Hoắc Châu, gần Lục An. Công tố viên cho biết các giao dịch liên quan đến công ty của ông Cát ở Hoắc Khâu khiến ngân khố Trung Quốc thiệt hại 1,89 tỉ nhân dân tệ.

Trang Mạc (t/h) 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang