Thị trường đồ chơi trẻ em đìu hiu trước ngày Quốc tế Thiếu nhi

author 06:05 21/05/2015

(VietQ.vn) - Gần tới ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, nhưng thị trường đồ chơi tại TP.HCM vẫn còn rất hiu hắt, sức mua giảm rất nhiều vì giá cả tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự kiện: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

Giá tăng 20%, kinh doanh đìu hiu

Có mặt tại các cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ em tại TP. HCM trê các tuyến như: đường Hai Bà Trưng (Q.1), đường Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận)…không khí mua sắm tại đây vắng hoe, hoàn toàn trái ngược vào những năm trước, khi ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 đang đến rất gần.

Khác với mọi năm, tính đến thời điểm hiện tại, các cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ em vẫn chưa có khách, dù rằng thời điểm ghi nhận là vào giờ cao điểm, xe cộ lưu thông ken chặt. Nhiều chủ kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em ngồi buồn thiu ở ghế, mặt đừ ra, cũng không buồn muốn mời chào khách qua lại.

Chị Cẩm Lan – chủ cửa hàng đồ chơi Minh Anh trên đường Phan Đình Phùng than thở: Dù chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày 1/6, nhưng cho đến giờ phút này, cửa hàng của chị vẫn chưa bán được gì đáng kể

“Có lẽ, năm nay kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mọi thứ đều đắt đỏ, tăng giá, nên người dân chưa dám mua đồ chơi gì cho con em nhân dịp 1/6. Nếu như mọi năm, nhu cầu mua sắm đồ chơi trẻ em đã tăng khoảng 10 đến 15% ngay từ giữa tháng 5, nhưng năm nay, rõ ràng, lượng khách đã giảm đi đáng kể. Khách vô xem còn không có, huống hồ gì là khách mua” – chị Lan chia sẻ.

Theo chị Lan, hiện giờ không thể nào ước lượng khách vào mua và xem mỗi ngày, vì nó quá ít. Kinh doanh đồ chơi trẻ em hiện giờ đã chán vì kinh tế khó khăn. Vào thời điểm này những năm trước, không khí kinh doanh đồ chơi đã tấp nập, rộn ràng. Nhiều nhân viên văn phòng, kinh doanh, chủ đầu tư các dự án….đến đây chọn lựa các loại đồ chơi quý, đắt tiền để mang đi biếu, tặng con của các sếp.

“Thế nhưng, năm nay thì ngược lại, tới giờ chẳng có ai tới mua cả. Buồn lắm…” – chị Lan ngao ngán nói tiếp.

Các cửa hàng đồ chơi vắng khách trước ngày tết thiếu nhi 1-6. Ảnh: H. T

Tại một cửa hàng đồ chơi khác trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), dù là khu vực trung tâm Q.1 của một TP hiện đại nhất nước, nhưng không khí mua bán cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Chị Minh Anh, chủ cửa hàng đồ chơi cho biết, một trong những nguyên nhân khiến cho không khí mua bán đồ chơi trẻ em cho tới giờ vẫn còn rất dè dặt, là do giá cả tăng đến 20% so với năm ngoái, dù đồ chơi tại TP.HCM chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc.

“Một chiếc ô tô năm ngoái mua chỉ trên dưới 1 triệu, thì năm nay đã tăng lên đến hơn 2 triệu. Cá biệt, có những chiếc xe năm ngoái chỉ 2 triệu, năm nay đã tăng lên gần 3 triệu. Do giá cả tăng cao, nên các cửa hàng không dám lấy đồ chơi loại đắt tiền nhiều đem về bán,

Thắt chặt chi tiêu, khách hàng “mua rẻ, chê mắc”

Với mục đích để tưởng thưởng cho cậu con trai học lớp 3 đạt kết quả thi học kỳ tốt, chị Thu Thủy (nhà ở phường 15 – quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi khắp các cửa hàng quần áo, đồ chơi, nhưng vẫn chưa tìm được một món đồ ưng ý, hợp với túi tiền của mình.

Chị Thủy cho biết: “Tôi định mua bộ xếp hình xe tăng cho con trai, tham khảo trên mạng và qua bạn bè thì được biết giá chỉ khoảng 250.000 đồng, nhưng nãy giờ chạy vạy khắp nơi hỏi, giá toàn từ 300.000 đồng trở lên. Thấy mắc quá, nên tôi đành quay đi mua món đồ khác vậy”.

Thị trường đồ chơi trẻ em năm 2015 đìu hiu

Giá các sản phẩm đồ chơi trẻ em năm nay cao hơn năm trước

Nhiều ông bố, bà mẹ để xe trước cửa hàng, loay hoay chọn quà là đồ chơi cho con, nhưng chỉ ít phút sau lại quay ra tay không, vì chưa chọn được món đồ chơi nào ưng ý. Tiêu chí thiết thực, ý nghĩa mà lại vừa túi tiền luôn là sự lựa chọn số 1 của các bậc phụ huynh trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.

Quà cho bé gái, các bậc phụ huynh thường hay chọn búp bé, thỏ ngọc, thú bông, cún…có giá từ 150.000 đồng đến 350.000 đồng tùy theo loại lớn nhỏ. Đặc biệt, những món đồ chơi ngoại nhập từ Mỹ có giá có thể lên đến hàng triệu đồng/món.

Sản phẩm đồ chơi cho các bé trai thì đa dạng hơn, có thể kể đến như các loại xe ô tô chạy bằng pin, sạc điện, xe thể thao, ô tô kiểu quân đội…có giá thường từ vài chục cho đến hàng trăm ngàn đồng, là vài triệu đồng.

Ngoài việc lựa chọn đồ chơi cho con theo các nhân vật hoạt hình mà bé ưa thích, phụ huynh còn hay chọn lựa những món đồ chơi có thể sử dụng được lâu dài, giúp trẻ năng động, phát triển và kích thích trí tưởng tượng cho trẻ nhiều hơn, ví dụ như xe đạp, ô tô, xe trượt…

Cho dù không khí buôn bán đồ chơi trẻ em được đánh giá chung là ảm đạm, nhưng thường các cửa hàng có mặt hàng đồ chơi kích thích trí tưởng tượng, tò mò của trẻ vẫn đông hơn các cửa hàng bên cạnh.

Với lượng khách mua vắng vẻ, khách có sự chọn lựa kĩ càng, “cân đong, đo đếm”, cân nhắc và cẩn trọng hơn rất nhiều khi quyết định mua bất cứ một vật gì, các chủ cửa hàng đồ chơi hy vọng, không khí mua bán đồ chơi trẻ em sẽ khấm khá hơn, khi ngày 1/6 đang tới rất gần.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang