Kinh hãi 400kg thịt gà bốc mùi nồng nặc suýt ‘vi vu’ thị trường Tết

authorHòa Lê 06:29 22/01/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng đã phát hiện 400kg thịt gà bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc trong kho hàng đông lạnh của bà Vũ Thị Cẩm tại Đắk Lắk.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Báo Dân Trí đưa tin, trưa ngày 21/1/2016, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tiêu hủy 400kg thịt gà thối không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 1 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk qua quá trình kiểm tra đã phát hiện số gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang bốc mùi hôi thối nồng nặc của bà Vũ Thị Cẩm tại số nhà 38 đường Nguyên Hồng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Thịt gà thối nồng nặc suýt ‘vi vu’ thị trường TếtSố thịt gà thối bốc mùi nồng nặc được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể có 100kg cánh gà và 300kg đùi gà không có giấy tờ hợp lệ. Bà Vũ Thị Cẩm (chủ lô hàng) khai nhận đã mua số thịt gà nêu trên từ nước ngoài về với giá 32.000 đồng/kg rồi cất giữ chờ tiêu thụ dần.

Cũng trong ngày 21/1/2016, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình ngày đã phối hợp kiểm tra, bắt giữ xe khách do tài xế Nguyễn Thái Bình (SN 1980; trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển, vận chuyển trái phép động vật đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Được biết, trên xe có 3 thùng xốp chứa 90 con mèo đã làm sạch lông, mổ bỏ nội tạng trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số thịt mèo bẩn này là hơn 120kg. 

Thịt gà thối nồng nặc suýt ‘vi vu’ thị trường TếtCông an tỉnh Quảng Bình kiểm tra các thùng xốp chứa 90 con mèo đã qua sơ chế bốc mùi hôi thối. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng ở Quảng Bình cũng bắt giữ xe khách do tài xế Khúc Thừa Trung (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển chở 6 thùng xốp chứa 1.800 con chim cút với tổng trọng lượng 360kg. Số chim cút này, ngay sau đó đã bị tịch thu, đưa đi tiêu hủy do không qua kiểm dịch và đang trong quá trình phân hủy, theo thông tin từ báo Người Lao Động.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang