Phát hiện đối tượng vận chuyển nửa tấn nội tạng thối vào Hà Nội

author 18:16 14/06/2015

(VietQ.vn) - Thực phẩm bẩn gồm nửa tấn nội tạng thối các loại vừa bị phát hiện khi đang trên tường từ Vĩnh Phúc về Hà Nội, dù các thùng cacton được dán băng dính kín mít nhưng mùi hôi thối vẫn bốc ra.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, vào khoảng 6h sáng 13/6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện một ô tô tải chở theo nửa tấn nội tạng động vật các loại đang trên đường vận chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội. Toàn bộ số thực phẩm bẩn trên và phương tiện về trụ sở CAQ Hoàng Mai để phối hợp xử lý.

Cụ thể, vào thời điểm nói trên, Trung úy Bùi Quang Bách - Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông tại ngã tư Tam Trinh-Đền Lừ, phát hiện chiếc xe ô tô tải loại 1,4 tấn mang BKS 88C-035.01 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Số thực phẩm bẩn bị phát hiện và thu giữ kịp thời trước khi tới tay người tiêu dùng

Số thực phẩm bẩn bị phát hiện và thu giữ kịp thời trước khi tới tay người tiêu dùng. Ảnh An ninh Thủ Đô

Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện trong thùng xe có nhiều thùng cacton loại lớn được dán băng dính kín xung quanh. Mặc dù vậy, mùi hôi thối khó chịu vẫn bốc ra. Khi được mở ra, bên trong những thùng xốp này là nội tạng động vật các loại, mỡ bẩn. Toàn bộ số hàng hóa trên có trọng lượng khoảng hơn 540 kg. 

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nguyễn Văn Điệp (SN 1992) ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ, giấy chứng nhận kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm… chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận chở số hàng trên cho Nguyễn Thị Lý ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc mang lên Hà Nội đổ buôn cho các nhà hàng, quán ăn để làm thực phẩm.

Thời gian gần đây, nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, nội tạng thối bị phát hiện. Mới đây nhất, sáng ngày 9/6, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) phát hiện và thu giữ gần 1 tấn thực phẩm bẩn - nội tạng heo đã bốc mùi hôi thối và gần 30 kg động vật hoang dã.

Số động vật hoang dã nói trên nói trên được đựng trong 1 thùng xốp và 1 túi du lịch trong khi số nội tạng được đựng trong 14 thùng xốp giấu trên xe khách 43B-02156 chạy hướng từ Đà Nẵng - Hà Nội do tài xế Thăng Văn Bình (43 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển. Thời điểm bị kiểm tra, tài xế cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan, theo báo Tiền Phong.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang