Thương tâm cơ thể người vợ nhiều vết chém, bầm dập nghi do chồng cũ bạo hành

author 09:59 03/06/2016

(VietQ.vn) - Trưa 2/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thương tâm của một người phụ nữ được cho là bị chồng cũ đánh đập, bạo hành trên khắp cơ thể.

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, trưa 2/6, trên mạng xã hội nickname H.N đã đăng tải những hình ảnh của một người phụ nữ được cho là bị chồng cũ đánh đập, bạo hành trên khắp cơ thể.  Người đăng tải thông tin cho biết, người bị bạo hành dã man đó là chị họ của mình hiện đang sống tại xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Phọ. Ngày 29/5 vừa qua chị họ của cô bị chính người chồng đánh dã man.

Để tìm hiểu sự việc, chiều 2/6, PV VietNamNet đã liên hệ với gia đình người phụ nữ trong câu chuyện trên. Theo đó, trao đổi với PV, bà V – mẹ ruột chị Lê O cho biết, hiện tại chị Lê O vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ.

Bà V rất bức xúc. Bà cho biết, chị Lê O và D kết hôn với nhau được 5 năm và đã có hai mặt con. Sau đó, dù ly hôn D liên tục quay lại nhận lỗi và hứa hẹn đủ kiểu nên chị O đã mủi lòng và hai người quay lại sống với nhau mà không làm hôn thú kể từ dịp tết 2016. Tối ngày 29/05, sau câu chuyện trêu đùa, D hung hăng rồi cầm dao và then cửa đập vào đầu và hai cánh tay O.

Sau một khoảng thời gian khá dài kêu cứu, O mới được hai cô giáo mầm non của xã Minh Hòa phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh xá của xã. Thế nhưng vì vết thương quá nhiều nên ngay sau đó O được đưa lên cấp cứu tại bệnh viện huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ.

rên mạng xã hội nickname H.N đã đăng tải những hình ảnh của một người phụ nữ được cho là bị chồng cũ đánh đập

Trên mạng xã hội nickname H.N đã đăng tải những hình ảnh của một người phụ nữ được cho là bị chồng cũ đánh đập. Ảnh: Vietnamnet

“Tại bệnh viện, O đã được cấp cứu và được khâu đến 17 vết thương, trong đó, có những vết thương được khâu đến 4 mũi kim. Ngoài ra, khi chụp Cộng hưởng từ cho O, các bác sĩ còn cho biết trong đầu O có nhiều vết tụ máu” – bà V cho biết. Vẫn theo lời bà V. mặc dù đã nhập viện được 4 ngày nhưng O vẫn còn yếu. Thêm vào đó là hai răng bị gẫy, vùng mặt và đầu bị tổn thương nên không nói được nhiều.

Trước đó, hồi tháng 2/2016, trên mạng xã hội cũng lan truyền vụ việc một người vợ bị chồng bạo hành, đánh đập dã man ở Bắc Giang.  Theo như nội dung mà facebook Trần Nhatt… đăng tải thì sự việc xảy ra ở thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, một người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man sau đó còn dùng dao chém liên tiếp vào người.

Ngay sau khi những nội dung và hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được hang nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Trong đó, đa phần các bình luận đểu tỏ ra vô cùng bức xúc, chửi bới hành vi đánh đập của người chồng.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, PV báo Tri Thức Trẻ, đã tìm hiểu và được biết vụ việc xảy ra vào ngày 17/2, tại thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trao đổi với PV về sự việc trên, Trưởng Công an huyện Lục Nam xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Lục Sơn.

Vị Trưởng Công an huyện Lục Nam cũng cho biết thêm: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồn Công an Trường Sơn (của huyện Lục Nam) cùng với Công an xã Lục Sơn đã bắt giữ đối tượng Cương (kẻ hành hung vợ - PV) kịp thời và dẫn giải về Công an huyện Lục Nam. Vụ việc được các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, và xử lý đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật".

Cái chết tức tưởi của một doanh nghiệp 'bình ổn giá'(VietQ.vn) - Một doanh nghiệp đang kinh doanh tốt, khi tham gia bình ổn giá, được nhận tiền một cách quá dễ dàng sẽ dễ lạm dụng, làm bừa và dẫn đến phá sản như chơi.

Lưu Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang