Kinh doanh ế ẩm, chủ ép tiếp viên karaoke mặc nội y ‘chiều khách’

author 18:15 19/11/2015

(VietQ.vn) - Các nữ tiếp viên karaoke tại quận 5 (TPHCM) khai nhận vì tình hình kinh doanh ế ẩm nên bị chủ nhà hàng ép ăn mặc mát mẻ, khiêu dâm để lôi kéo và giữ khách.

Đêm 18/11, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. HCM phối hợp với Đoàn liên ngành Văn hóa - Xã hội (Đoàn 2) bất ngờ ập vào kiểm tra 2 nhà hàng karaoke không phép trên địa bàn quận 1 và 5. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm, theo thông tin trên Zing News.

Các nữ tiếp viên karaoke bị chủ nhà hàng ép ăn mặc ‘mát mẻ’, khiêu gợi để ‘chiều khách’

Các nữ tiếp viên karaoke bị chủ nhà hàng ép ăn mặc ‘mát mẻ’, khiêu gợi để ‘chiều khách’. Ảnh Dân Trí

Theo đó, khoảng 20h 30 cùng ngày, tổ công tác bất ngờ ập vào nhà hàng Hải Minh Trúc (ở phường 7, quận 5) và phát hiện nhiều tiếp viên karaoke mặc đồ hở hang khi phục vụ khách. Những nữ tiếp viên này ở tuổi 18 - 25 và đến từ nhiều tỉnh, thành.

Các tiếp viên karaoke khai nhận họ ăn mặc như vậy là do bị chủ nhà hàng ép, không có lương tháng. Mỗi lần phục vụ như vậy được khách "boa" cho 200.000 đồng. Chủ nhà hàng lý giải do kinh doanh ế ẩm, liên tục bù lỗ nên phải dùng chiêu trò trên để giữ chân khách.

Đến 22h cùng ngày, các trinh sát tiếp tục ập vào nhà hàng Mimosa Stocking (ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) phát hiện nhiều sai phạm như kinh doanh karaoke không phép, không ký hợp đồng lao động với nhân viên, vi phạm tác quyền âm nhạc, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Đã có không ít trường hợp nhà hàng bia ôm, karaoke cho tiếp viên ăn mặc khiêu dâm để chèo kéo khách

Đã có không ít trường hợp nhà hàng bia ôm, karaoke cho tiếp viên ăn mặc khiêu dâm để chèo kéo khách. Ảnh Dân Trí

Được biết, thời gian gần đây, cơ quan chức năng TP. HCM liên tục phát hiện các nhà hàng bia ôm tổ chức cho tiếp viên ăn mặc khiêu dâm để phục vụ khách hàng. Trước đó vào lúc 21h ngày 7/11, Đoàn kiểm tra Liên ngành văn hóa – xã hội TP. HCM (Đoàn 2) bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Vi Va (nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1), báo Công An TP. HCM đưa tin.

Khi đoàn kiểm tra ập vào, phát hiện hàng chục cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi phục vụ khách nước ngoài trong các phòng VIP tại tầng trệt, tầng 2 và tầng 4. Bị đoàn kiểm tra ập vào bất ngờ, những cô gái "chân dài" đang vui chơi với "khách ngoại" nhốn nháo tìm cách bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại.

Hàng chục nữ tiếp viên karaoke ăn mặc ‘mát mẻ’ đang phục vụ khách ngoại trong nhà hàng Vi Va

Hàng chục nữ tiếp viên karaoke ăn mặc ‘mát mẻ’ đang phục vụ khách ngoại trong nhà hàng Vi Va. Ảnh Công An TP. HCM

Cùng lúc đó, các nhân viên khác trong quán tìm cách phi tang toàn bộ các dụng cụ phục vụ karaoke như âm ly, dàn loa… xuống gầm ghế nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, chủ nhà hàng này không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke, các tiếp viên cũng không được ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Cuối buổi kiểm tra, đoàn đã quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh karaoke không phép của nhà hàng; lập biên bản tạm giữ các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động karaoke. Ngoài ra, nhà hàng này còn bị xử phạt các lỗi như vi phạm hợp đồng lao động đối với nhân viên, không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm tác quyền âm nhạc...

Thanh Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang