Tin cảnh báo nổi bật: Bột ngọt Trung Quốc được 'lột xác' thành hàng xịn

author 23:16 30/12/2016

(VietQ.vn) - Tin cảnh báo nổi bật: Bột ngọt Trung Quốc được "lột xác" thành hàng xịn; Bắt hơn 250 kg thịt "phù phép" thành thịt lợn rừng…

Bột ngọt Trung Quốc được "lột xác" thành xịn

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phát hiện một vụ làm giả bột ngọt với số lượng lớn trên địa bàn.

Theo đó, ngày 28/12, Phòng PC46 phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng Hải Lan (xã Bái Thượng, huyện Thọ Xuân) do Nguyễn Thanh Hải làm chủ và phát hiện 650 kg bột ngọt làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Miwon, Saji. Khai thác nhanh tại chỗ, Hải khai nhận đã lấy số hàng trên từ đầu mối là Đặng Ngọc Thành (SN 1983, ngụ xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa).

Số lượng mì chính bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: NTD

Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Thành, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 kg bột ngọt thành phẩm và hơn 100 kg bao bì giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng, 1 máy ép dán túi ni-lông cùng nhiều tang vật liên quan hỗ trợ cho việc sản xuất khác.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã mua bột ngọt loại bao 25 kg của Trung Quốc sau đó về san qua bao ni-lông nhỏ để bán kiếm lời. Sau khi lập biên bản vụ việc, tất cả số tang vật trên đã được cơ quan chức năng tịch thu, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt hơn 250 kg thịt "phù phép" thành thịt lợn rừng

Vào khoảng 7h30’, ngày 28/12, tại Km 308 QL1A đoạn qua địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Tổ TTKS do thiếu tá Nguyễn Hữu Nam, Phó trạm trưởng Trạm CSGT QL1A Thanh Hóa làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 48B - 004.14 chạy hướng Bắc – Nam, vi phạm luật giao thông đường bộ nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở nhiều thùng xốp bên trong đựng 250kg thịt động vật đang được cấp đông. Tài xế xe không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hay giấy tờ hợp của số thịt lợn cấp đông trên.

Theo tài xế Cao Ngọc Sơn (SN 1971), trú tại Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình khai nhận, số thịt này đang được vận chuyển từ Nam Định vào Bình Phước sau đó chế biến thành thịt lợn rừng để tiêu thụ. Phía Trạm CSGT QL1A Thanh Hóa đã lập biên bản và bàn giao xe ô tô cùng toàn bộ số thịt nói trên cho Chi cục QLTT Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cảnh báo nổi bật: Sử dụng điện thoại trước 20 tuổi có thể bị ung thư não(VietQ.vn) - Tin cảnh báo nổi bật: Sử dụng điện thoại trước 20 tuổi có nguy cơ ung thư não; Bắt quả tang xe khách chở 600.000 gói thuốc lá lậu…

Bắt giữ lô hàng nghi là sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng

Ngày 29/12, qua thu thập thông tin trước chuyến bay và từ công tác soi chiếu hành lý, hàng hóa nhập khẩu, lực lượng hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an phát hiện một valy màu đỏ nghi vấn. Chiếc valy này bên ngoài cuốn kín nilong, có số thẻ TM 118344, trọng lượng 61,20kg.

Valy hành lý này không có người nhận, được vận chuyển trên chuyến bay có số hiệu KQ 870/28 DEC 16 từ Nairobi (Kenya) đến Hà Nội vào 14 giờ ngày 29/12. Lực lượng chức năng đã tiến hành mở chiếc valy để kiểm tra và phát hiện bên trong số lượng lớn sừng động vật, nghi là sừng tê giác. Cụ thể, gồm 6 sừng trước, 3 sừng sau cùng 7 khúc sừng và 3 miếng sừng bé. Tổng trọng lượng của số sừng trên hơn là 50 kg. Trong đó chiếc sừng nặng nhất có trọng lượng hơn 7kg.

Theo nhận định của một cán bộ hải quan tại khu vực cửa khẩu Nội Bài, nếu đúng là sừng tê giác và vận chuyển trót lọt ra ngoài, các đối tượng có thể bán với giá hơn 20 tỷ đồng.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang