Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015

author 17:11 14/01/2015

(VietQ.vn) - Tin kinh tế tài chính mới nhất hôm nay ngày 14/1/2015 cập nhật những thông tin mới nhất về việc giá vàng SJC lùi về mức 35,31 triệu đồng/lượng, xuất khẩu khí đốt của Nga có thể thấp nhất trong 10 năm qua, Mỹ ch 2 tỷ USD cho Ukraine để khỏi vỡ nợ,....

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015 trong nước

Giá vàng SJC lùi về mức 35,31 triệu đồng/lượng

Theo tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015, rong nửa cuối phiên giao dịch chiều hôm qua (13/1), giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng lên khá mạnh, tuy nhiên, bước sang ngày giao dịch hôm nay (14/1), giá vàng SJC đã lập tức sụt giảm làm gần mất hết mức giá tăng lên của ngày hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 38 phút ngày 14/1, giá vàng SJC niêm yết trên bảng giao dịch trực tuyến của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh đang đứng ở mức 35,21 – 35,31 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015: Giá vàng SJC lùi về mức 35,31 triệu đồng/ lượng

Theo tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015, giá vàng SJC lùi về mức 35,31 triệu đồng/ lượng. Ảnh minh họa

Còn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Huế, Cà Mau giá vàng SJC đang được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 35,21 – 35,33 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC do Tập đoàn DOJI niêm yết áp dụng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đứng ở mức 35,25 – 35,29 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra chiều giao dịch lẻ) và 35,26 – 35,28 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra ở chiều giao dịch buôn). Còn tại Đà Nẵng DOJI đang niêm yết ở mức 35,22 – 35,30 triệu đồng/lượng ở giao dịch lẻ và 35,23 – 35,29 triệu đồng/lượng ở giao dịch buôn.

Sự sút giảm của giá vàng trên thị trường trong nước hiện đang diễn biến sát với xu hướng của diễn biến giá vàng trên thị trường thế giới. Tại thời điểm 13 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn giao dịch Kitco của Singapore đang đứng ở mức 1.230,12 USD/ounce.

Vietsovpetro dừng sản xuất ở một số giàn nếu giá dầu tiếp tục giảm

Vietsovpetro dừng sản xuất ở một số giàn nếu giá dầu tiếp tục giảm

Vietsovpetro dừng sản xuất ở một số giàn nếu giá dầu tiếp tục giảm

Ngày 13/1, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ sản xuất chính năm 2015.Tại hội nghị tổng kết, ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro cho biết, nếu giá dầu tiếp tục giảm sâu như hiện nay, Vietsovpetro có thể dừng sản xuất ở một số giàn khai thác có sản lượng dưới mức hòa vốn; tạm ngừng triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò.

Ngoài ra, Vietsovpetro sẽ tạm dừng những biện pháp kỹ thuật - địa chất trong các giếng nếu hệ số thành công thấp và giãn tiến độ khoan khai thác và các dự án phát triển mỏ có trữ lượng nhỏ nếu giá dầu tiếp tục giảm.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015: Vietsovpetro dừng sản xuất ở một số giàn khoan nếu giá dầu tiếp tục giảm

 Vietsovpetro dừng sản xuất ở một số giàn khoan nếu giá dầu tiếp tục giảm là một trong những tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015. Ảnh minh họa

Theo các số liệu đưa ra tại hội nghị, năm 2014, Vietsovpetro đã thực hiện 102,3 nghìn mét khoan (so với 85,3 nghìn mét kế hoạch), khai thác 5,36 triệu tấn dầu (vượt kế hoạch 260 nghìn tấn). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ hơn 1,4 tỉ mét khối khí…

Trong năm 2014, Vietsovpetro tiếp tục triển khai các dự án mở rộng vùng hoạt động bao gồm: lô 16-2, lô 09-3/12, lô 42, lô 16-1/14 và nghiên cứu khả năng tham gia vào các lô 150-155 và 4 lô thuộc nước Cộng hòa Indonesia.

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015 quốc tế 

Xuất khẩu khí đốt của Nga có thể thấp nhất 10 năm

Theo tin kinh tế tài chính mới nhất hôm nay ngày 14/1/2015, Nga - nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới trong năm 2014 - có thể giảm xuất khẩu loại nhiên liệu này xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua do nhu cầu tại châu Âu và Ukraine giảm sút.  Công nhân làm việc tại tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.

Theo số liệu của USB AG - công ty tài chính toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho biết OAO Gazprom, tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt quốc doanh của Nga, đã cung cấp hơn 195 tỷ m3 khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) năm 2014, thấp hơn khoảng 10% so với năm 2013. 

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015: Xuất khẩu khí đốt của Nga có thể thấp nhất 10 năm

Theo tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015, xuất khẩu khí đốt của Nga có thể thấp nhất 10 năm. Ảnh minh họa

Cũng theo số liệu của nhóm vận động hậu trường Eurogas có trụ ở Brussels, EU đã giảm 9% nhu cầu tiêu thụ khí đốt năm 2014 - năm sụt giảm thứ 4 liên tiếp. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu EU mua khí đốt của Nga sẽ tiếp tục giảm do môi trường kinh tế không thuận lợi, cũng như việc cải thiện hiệu suất nhiên liệu ở một số nước. 

Trong khi đó, theo nhà vận hành tuyến đường ống dẫn khí đốt quốc gia Ukraine, nước này đã giảm 44% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, xuống còn 14,5 tỷ m3 trong năm 2014. Đây là mức cung thấp nhất của Gazprom và các công ty con của họ kể từ năm 1999 cho thị trường Ukraine. Ông Andriy Kobolyev, Tổng giám đốc Tập đoàn Naftogaz của Ukraine, dự báo trong năm nay, Gazprom có thể sẽ mất tới 80% thị phần ở Ukraine.

Mỹ “thưởng” 2 tỷ USD cho Ukraine để khỏi vỡ nợ

Mỹ đang có kế hoạch cung cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine trong năm nay như một phần của gói cứu trợ quốc tế để ngăn tình trạng phá sản của nước này. Thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/1 cho biết, Mỹ đang có kế hoạch cung cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine trong năm nay như một phần của gói cứu trợ quốc tế để ngăn tình trạng phá sản của nước này.

Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp 1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015 và gửi tiếp phần còn lại trong nửa cuối năm nếu Ukraine tiếp tục cho thấy tiến triển trong việc thực hiện chương trình cải cách do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bảo hộ.

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 14/1/2015: Mỹ cung cấp khoản vay 2 tỉ cho Ukraina

 Mỹ cung cấp khoản vay 2 tỉ cho Ukraina. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên những bước tiến mạnh mẽ mà chính quyền Kiev đã đạt được trong chương trình cải cách tính tới thời điểm hiện tại. Đây cũng là “phần thưởng” cho sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền Ukraine với IMF. Ông Jacob Lew nhấn mạnh gói hỗ trợ tài chính của Mỹ sẽ là một phần trong gói trợ giúp quốc tế lớn hơn nhằm đảm bảo chương trình cải cách của Ukraine, cũng như giúp nước này khôi phục ổn định tài chính và phát huy tiềm năng kinh tế.

Chi phí bảo hiểm cùng với khoản nợ của Ukraine đã tăng lên mức cao trong năm nay, theo dữ liệu từ Markit, một nhà cung cấp thông tin tài chính, vì lo ngại nước này có thể phải tái cơ cấu nợ.Dự trữ ngoại tệ của Ukraine đã giảm xuống chỉ còn trên 7,5 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 10 năm và hầu như không đủ để trang trải cho việc nhập khẩu trong 5 tuần.

Phương Trâm (Tổng hợp)

 

 

 


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang