Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 14/4

author 20:16 14/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 14/4 đề cập đến Cha đau khổ mong con vào tù, Công an kiếm thêm bằng nghề bạc bịp, Sang Lào chơi mang về gần 1.000 viên ma túy,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Người cha đau khổ mong con gái được vào tù

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo điện tử VOV, ngày 14/4, Hoàng Ngọc Bích (34 tuổi, quận Thanh Xuân) bị TAND Hà Nội xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước vành móng ngựa, Bích khai đã sử dụng ma túy gần 10 năm nay.

Vài năm trước, người chồng nghiện ngập đi tù, bị cáo cho rằng không có cách nào nuôi hai con nhỏ nên bắt đầu buôn bán ma túy để kiếm lời. Bích sau đó bị công an bắt quả tang khi đang giao hàng tại khu vực phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm). Trong két sắt của Bích tại nhà, cảnh sát thu 4 túi ma tuý các loại cùng gần 100 viên thuốc lắc.

Bích nức nở khi nhắc đến con tại tòa, theo tin pháp luật mới nhất hôm nay

Bích nức nở khi nhắc đến con tại tòa, theo tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Bích khai có tiền bố mẹ bán đất cho đã mua ma túy tích trữ vừa để bán lẻ vừa sử dụng dầnBố ruột của Bích cho hay, khi biết con "dính vào cái chết trắng", gia đình đã đưa đi nhiều nơi để cai nghiện nhưng không có kết quả. "May ra khi vào tù Bích sẽ đoạn tuyệt được", ông buồn bã nói. Điều ông lo nhất là hai đứa cháu ngoại còn quá nhỏ, vợ chồng ông đã già yếu không có điều kiện tốt để chăm sóc.

Thiếu úy Công an tham gia nhóm cờ bạc 'bịp'

Mục tin pháp luật online trên báo Tiền Phong dẫn thông tin từ Công an TP. HCM cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Tuấn (tự Cu, SN 1988, quê Bình Thuận), Lê Văn Dũng (tự Mỹ Khùng, SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Thụy Thùy Trang (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức) về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố Huỳnh Hoàng Tiến (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức, nguyên cán bộ điều hành khu phố) và Nguyễn Hoàng Minh Trang (SN 1992, ngụ Bình Dương) về hành vi “Đánh bạc”. Riêng trường hợp thiếu úy Đỗ Minh Quân (SN 1987, ngụ Bình Dương, cán bộ PCCC tỉnh Bình Dương), cơ quan điều tra đang chờ đơn vị chủ quản tước quân tịch sẽ thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam về hành vi đánh bạc.

Trong những tin tức pháp luật online hôm nay có vụ thiếu úy công an chơi bạc ‘bịp’

Trong những tin tức pháp luật online hôm nay có vụ thiếu úy công an chơi bạc ‘bịp’. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 2/4, Tuấn trình báo về việc thiếu úy Đỗ Minh Quân cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối để đánh bạc, ăn tiền nhóm của Tuấn. Tuấn trình cho cơ quan công an một cặp kính sát tròng, 5 bộ bài đánh dấu kí hiệu riêng bằng hóa chất và chiếc điện thoại ghi lại hình ảnh thiếu úy Quân chơi gian lận.

Ngày hôm sau, Đỗ Minh Quân và Huỳnh Hoàng Tiến cùng một số người có liên quan đã bị triệu tập để làm việc. Tuy nhiên, sau khi trình báo, Công an xác minh, điều tra đã xác định hành vi của Tuấn và đồng bọn là cướp sòng bạc nên bắt giữ để điều tra. Đồng thời cũng đang tạm giữ nhóm của Quân để điều tra về hành vi đánh bạc.

Sang Lào chơi, mang gần 1000 viên ma túy về bán kiếm lời

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 14/4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Quyết (SN 1997, trú xóm 3, xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An) với tội danh vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/4 công an huyện Diễn Châu đã bất ngờ ập vào Nhà nghỉ 68, đóng trên địa bàn xã Diên Yên (Diễn Châu) bắt giữ đối tượng Quyết cùng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995, trú tại xã Tiến Thành, Yên Thành) khi các đối tượng đang móc nối với các đối tượng trên địa bàn để bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng buôn cả ngàn viên ma túy ở Nghệ An là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt giữ đối tượng buôn cả ngàn viên ma túy ở Nghệ An là một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh Dân Trí

Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ 820 viên hồng phiến trong người Quyết cùng 1 xe máy và điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quyết đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình,

Quyết khai nhận, do thường đi cùng bố mẹ sang Lào làm ăn nên đã quen một số người bên Lào cung cấp ma túy dạng đá. Sau đó đối tượng đã tìm "nguồn" rồi tự nhập hàng và mang về nước bán kiếm lời. Hiện vụ án đang được cơ quan công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo trình tự của pháp luật.

Bắt quả tang một giáo viên tàng trữ ma túy

Ngày 14/4, nguồn tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Cường (SN 1974 - Trú tại xóm 15, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo VTC News. Được biết, Cường hiện là giáo viên giảng dạy tại trường THCS xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.

Trước đó, sáng ngày 12/4, công an huyện này nhận được tin báo, có một đối tượng tàng trữ ma túy đang di chuyển đi tiêu thụ. Ngay sau đó, tổ công tác phòng chống ma tuý đã mật phục, chốt chặn.

Thông tin mới nhất về tệ nạn xã hội ma túy được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật

Thông tin mới nhất về tệ nạn xã hội ma túy được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật. Ảnh minh họa

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy 37K5-0445 giống với nguồn tin báo di chuyển qua. Lập tức lệnh kiểm tra hành chính và khám xét được triển khai. Qua khám xét, phát hiện trên người đối tượng Cường có 3 gói nhỏ đựng chất bột màu trắng, trọng lượng 0.42gam. Kết quả giám định sau đó xác định chất bột trên chính là hê-rô-in.

Truy bắt nhóm trộm chém cảnh sát hình sự

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress cho hay, rạng sáng 14/4, Tổ tuần tra của Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhận được trình báo có nhóm người đột nhập nhà dân trên đường Nguyễn Công Trứ. Các cảnh sát chia làm hai mũi gồm: 4 người áp sát hiện trường, 3 người còn lại chốt chặn vây bắt kẻ trộm.

Mục tin tức pháp luật mới nhất đề cập đến vụ truy bắt nhóm trộm chém cảnh sát hình sự

Mục tin tức pháp luật mới nhất đề cập đến vụ truy bắt nhóm trộm chém cảnh sát hình sự. Ảnh VnExpress

Đến nơi, thấy hai thanh niên ngồi trên 2 xe máy, được cho là làm nhiệm vụ cảnh giới cho đồng bọn đã đột nhập vào nhà dân, các chiến sĩ xông vào khống chế thì bị bọn chúng rút mã tấu chống trả. Trong lúc hỗn loạn, thượng úy Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) bị chém vào khuỷu tay, thượng sĩ Mai Trung Hiếu (27 tuổi) bị chém trúng mặt. Gây án xong, cả 3 tên phóng xe tẩu thoát. Công an TP Buôn Ma Thuột đang truy bắt nhóm trộm này.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang