Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 2/4

author 09:35 02/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 2/4 đề cập đến Mẹ dẫn con 10 tuổi đi trộm cắp, Vụ nổ súng ở TP. HCM, Ôm chặt thiếu nữ giữa đường để nổ mìn tự sát,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Mẹ dẫn con 10 tuổi đi trộm cắp ở các cửa hàng quần áo

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên VOV, để dễ bề trộm cắp, Chu Lan Phương (SN 1985, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đối tượng có 1 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản đưa con gái mình là L (SN 2005) đi hành nghề.

Theo kế hoạch lập ra, khi đến các cửa hàng bán quần áo, đối tượng Trần Kỳ Nam (SN 1981, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) – đồng phạm của Phương sẽ đứng bên ngoài và người phụ nữ này đưa con gái vào mua đồ. Khi “hàng” lọt vào tầm mắt, Phương sẽ bảo con gái ra lấy và đưa cho người tình.

Nam và Phương tại cơ quan điều tra, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nam và Phương tại cơ quan điều tra, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Sau nhiều lần trộm cắp trót lọt, ngày 29/3, các đối tượng tiếp tục vào cửa hàng bán quần áo kiêm túi xách trên phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Quan sát chủ cửa hàng trả tiền thừa cho khách, trong túi có 1 tập tiền 500.000 đồng, Phương sai L lấy trộm túi xách.

Kế hoạch thành công, cả ba rời khỏi cửa hàng này. Tuy nhiên, khi chúng đang kiểm tra túi xách thì bị chủ cửa hàng hô hoán và bắt giữ. Ngày 1/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội hiện đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng và điện thoại Iphone 6 tang vật mà các đối tượng trộm cắp của các chủ cửa hàng.

TP.HCM: Súng nổ lúc rạng sáng, một người bị thương

Mục tin tức pháp luật online trên báo Người Lao Động đưa tin, rạng sáng 1/4, các trinh sát hình sự thuộc Công an quận Phú Nhuận đang đi tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên đang mở khóa một ngôi nhà trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM). Thấy có biểu hiện đáng nghi vấn, lực lượng công an tiến sát thì 2 thanh niên chống trả quyết liệt.

Theo một nguồn tin, do súng bị cướp cò nên một trong 2 thanh niên đã bị thương, người còn lại được đưa về công an để làm rõ. Sau khi xảy ra vụ việc, công an đưa người bị thương đi cấp cứu, hiện tại sức khỏe người bị thương đã ổn định. Đến trưa 1/4, các cơ quan chức năng đã lập biên bản, tái dựng hiện trường để làm rõ vụ việc.

Trong những tin tức pháp luật 24h hôm nay có vụ 1 người bị thương vì súng công an cướp cò

Trong những tin tức pháp luật 24h hôm nay có vụ 1 người bị thương vì súng công an cướp cò. Ảnh NLĐ

Một phụ nữ bán cá gần nơi xảy ra vụ súng nổ cho biết khu vực này trộm cắp lộng hành, nhiều người đã bị mất tài sản do sơ hở. Người dân sống gần đó kể: “Đêm khuya nghe tiếng súng nổ nhưng không dám mở cửa vì không biết đang xảy ra chuyện gì. Mở cửa mắc công bị ảnh hưởng thì thiệt thòi”.

Ôm chặt thiếu nữ giữa đường, nổ mìn tự sát

Khoảng 15h20' ngày 30/3, chị Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi) cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Ngân, trú xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) khi đang đi xe máy trên đường thuộc xóm Giữa, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên thì bị đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994), trú tại xóm 8, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên chặn lại, theo báo Người Đưa Tin.

Ngay sau đó, Tuấn lấy 02 quả mìn tự chế định đốt nhưng Nga và bà Ngân đã giằng được ném đi. Không dừng lại, Tuấn tiếp tục lấy quả mìn thứ 3 từ túi áo ra và dùng thuốc lá châm dây cháy chậm. Một tay cầm mìn, một tay ôm chặt chị Nga từ phía sau. Mìn phát nổ khiến Tuấn bị cụt mất tay phải, chị Nga bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật

Tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật. Ảnh ĐSPL

Sau khi tiến hành khám nghiệm, kiểm tra trong cốp xe mô tô của Tuấn, công an huyện Phổ Yên phát hiện 01 gói thuốc nổ và 01 đoạn dây cháy chậm khoảng 20 cm. Ngoài ra, tại hiện trường còn thu giữ 02 quả mìn tự chế chưa nổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện PC45-Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bắt ba cán bộ quản lý thị trường Đà Nẵng

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin pháp luật từ Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt tạm giam Thái Văn Hảo, Đặng Bảo Long và Nguyễn Phước Thanh (cả ba đều là cán bộ đội quản lý thị trường số 2, Chi cục QLTT TP. Đà Nẵng). Lý do bị bắt liên quan đến các hành vi trộm cắp, tàng trữ hàng trộm cắp, đưa, nhận hối lộ.

Trước đó, từ tháng 4/2014, ba cán bộ nói trên bắt gặp hai tài xế chạy xe container đang thực hiện hành vi ăn trộm hàng chứa trong container. Bị bắt quả tang, hai tài xế đã thừa nhận hành vi ăn cắp, xin được tha. Thay vì lập biên bản, nhóm cán bộ quản lý thị trường này đã yêu cầu “làm luật”, sau đó nhận 7,5 triệu đồng.

Vụ bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Đà Nẵng là tin pháp luật online mới nhất hôm nay

Vụ bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Đà Nẵng là tin pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Sau khi phát hiện mất hàng, phía chủ hàng đã đề nghị công an vào cuộc. Sau thời gian điều tra, công an huyện Hòa Vang đã phá án, tịch thu số hàng bị mất cắp, đồng thời điều tra ra các cán bộ quản lý thị trường có liên quan. Đầu tháng 3/2015, ba cán bộ quản lý thị trường này đã bị bắt tạm giam theo lệnh của TAND huyện Hòa Vang.

Bắt chủ thầu xây dựng cầm đầu nhóm trộm cắp liên tỉnh

Những tin tức pháp luật mới nhất trên VOV đưa tin, sáng 1/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an 18 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các cơ quan, công sở.

Công an các tỉnh Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc vừa bắt giữ các đối tượng gồm: Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hữu Quý (SN 1974, trú tại xã Yên Mĩ, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại huyện Văn Yên, Yên Bái), Nguyễn Quý Hoàn (SN 1974), Nguyễn Nam Thắng (SN 1975, đều trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội),

Nông Thị Huyền (tức Trang, Thủy, sinh năm 1987, trú tại huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn), Trần Ngọc Anh (SN 1979, trú tại Cầu Diễn, Hà Nội), Trần Thị Kim Oanh (tức Kim Anh, SN 1975, trú tại Tân Trào, Tuyên Quang), Nguyễn Văn Cường (SN 1972, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Lê Mạnh Tuấn (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đường dây trộm cắp liên tỉnh

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đường dây trộm cắp liên tỉnh. Ảnh VOV

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 45 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ quan, công sở trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hữu Quý khai nhận: Bản thân Quý từng là chủ thầu xây dựng, nhưng do nghiện ma túy nên Quý đã bị phá sản. Để có tiền mua ma túy, Quý đã câu kết với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường dùng xe taxi đi khắp các tỉnh.

Khi đến các công sở, nhóm đối tượng thường giả làm khách đến giao dịch để thăm, tối đến là tiến hành trộm cắp. Tổng số tài sản các đối tượng trộm cắp lên tới hàng tỷ đồng. Hiện công an các tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang