Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/9

author 19:03 01/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/9 đề cập đến các vụ “Ném bom xăng khủng bố tinh thần mẹ vợ”, “Dân tố cáo nguyên Phó bí thư huyện ủy chứa gỗ lậu”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Ném bom xăng khủng bố tinh thần mẹ vợ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, chiều 31/8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt Trịnh Văn Lộc (26 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật và Đe dọa giết người. Theo điều tra, Lộc sống như vợ chồng với chị Tuyết (lớn hơn 8 tuổi và có con gái riêng) ở thị xã Dĩ An từ năm 2009.

Sau đó, Lộc và chị Tuyết (tên nhân vật đã được thay đổi) có thêm con trai 2 tuổi. Cuộc sống khó khăn, giữa năm 2014 hai người giao con cho bà ngoại bé nuôi dưỡng. Quá trình chung sống, do bị Lộc đánh đập, chị Tuyến dẫn con gái riêng bỏ trốn đến nơi khác ở cùng mẹ ruột.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ con rể ‘hờ’ ném bom xăng khủng bố tinh thần mẹ vợ

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ con rể ‘hờ’ ném bom xăng khủng bố tinh thần mẹ vợ. Ảnh minh họa

Lộc tìm gặp, bắt con trai đưa về Cà Mau và dẫn con riêng của vợ gửi nhà người quen ở quận 12 (TPHCM). Bực tức việc mẹ vợ tiếp tục ngăn cản không cho gặp chị Tuyết, 2 tuần trước gã con rể mua 3 chai xăng ném vào nhà bà. Lộc còn nhắn tin hăm dọa đốt nhà, giết con riêng chị Tuyết, tạt axit bà ngoại bé.

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 30kg thuốc nổ

Báo VOV dẫn thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa sáng 1/9 cho biết, công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Minh Hoài (SN 1975, trú tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) và Nguyễn Thị Mầu (SN 1956, trú tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia) về hành vi buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc nổ trái phép.

Trước đó, ngày 22/8, lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng cảng Nghi Sơn (Tĩnh Gia) phối hợp với Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Trần Minh Hoài đang vận chuyển 9,5 kg thuốc nổ, 200 kíp nổ và 1 cuộn dây cháy chậm đi tiêu thụ.

Đối tượng Trần Minh Hoài và Nguyễn Thị Mầu, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Đối tượng Trần Minh Hoài và Nguyễn Thị Mầu, theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày

Tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Mầu thì phát hiện thêm gần 10 kg thuốc nổ, hơn 15 kg thuốc nổ công nghiệp tự chế và nhiều tang vật có liên quan. Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 31/8, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá có yếu tố là người nước ngoài. Trước đó, lực lượng trinh sát Công an Q.7 đã kiểm tra căn hộ số G7 - 5 khu Sky Garden 1 (thuộc khu phố 6, P.Tân Phong, Q.7) và phát hiện nghi can Lee Won Il (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú căn hộ trên) tự thiết lập và quản lý trang điện tử www.CL-xxxx.com.

Lee Won Il thông qua trang web trên để tổ chức cho người Hàn Quốc tham gia cá độ bóng đá trên mạng và hưởng 10% tiền thắng và thua độ (số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Lee Won Il tại Hàn Quốc). Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được tang vật gồm 2 CPU và 4 màn hình vi tính.

Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức là một trong những tin pháp luật 24h qua

Phá đường dây cá độ bóng đá do người Hàn Quốc tổ chức là một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh minh họa

Cùng thời điểm này, Công an H.Nhà Bè cũng kiểm tra nhà số 77 khu biệt thự Ngân Long (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) phát hiện 13 người Hàn Quốc không đăng ký tạm trú và nghi vấn hoạt động cá độ bóng đá trên mạng. Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng nhóm người Hàn Quốc trên có liên quan đến nghi can Lee Won Il.

Dân tố cáo nguyên Phó bí thư huyện ủy chứa gỗ lậu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, ngày 1/9, ông Phan Đức Thành - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ea Kar (Đắk LắK) - cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hành chính hơn 5,5m3 gỗ xoay (nhóm II) để làm rõ nguồn gốc vì chủ gỗ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ người dân Đắk Lắk tố nguyên Phó bí thư huyện ủy chứa gỗ lậu tại nhà riêng

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ người dân Đắk Lắk tố nguyên Phó bí thư huyện ủy chứa gỗ lậu tại nhà riêng

Số gỗ này được phát hiện tại nhà ông Nguyễn Xuân Cự - nguyên Phó bí thư huyện ủy huyện Ea Kar. Trước đó, rạng sáng ngày 30/8, anh Nguyễn Như H. (SN 1970, ngụ xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) phát hiện 1 chiếc xe cẩu chở gỗ đi vào sân sau nhà riêng của ông Cự (ngụ xã Cư Ni). Anh H. đã dùng máy quay lại video và chụp ảnh sự việc, sau đó báo cho một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar đã có mặt nhà ông Cự và ghi nhận sự việc. Tại đây, chủ gỗ đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Được biết, ông Cự là Phó bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông vừa thôi chức vụ để nghỉ hưu.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang