Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 19/12

author 17:29 19/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 19/12 đề cập đến các vụ: "Phạt tù băng trộm chuyên đột nhập 'cuỗm' két sắt", "Đột kích quán bar ngay trung tâm thành phố Hà Nội, bắt 3 "đầu nậu" ma túy",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phạt tù băng trộm chuyên đột nhập 'cuỗm' két sắt

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Pháp luật Tp. HCM, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Việt (20 tuổi) và Nguyễn Bá Thái (26 tuổi) 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản, Lê Văn Hoằng (24 tuổi, cả ba đều trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 30 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội kết luận Việt và Hoàn can tội trộm cắp tài sản (bốn vụ) với tổng số tài sản chiếm đoạt được là hơn 965 triệu đồng; Thái can tội trộm cắp tài sản (ba vụ) với tài sản chiếm đoạt được là hơn 532 triệu đồng; Hoằng can tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (một vụ) với tài sản có giá trị 433 triệu đồng, hưởng lợi 2,5 triệu đồng.
Trong số bốn đối tượng trên, cơ quan công an đã bắt giữ được Việt, Thái và Hoằng. Lê Văn Hoàn với vai trò đầu vụ hiện vẫn đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Tại tòa, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an trong dân cư cũng như gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, cần phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội, HĐXX đã quyết định tuyên các mức án như trên.

Đột kích quán bar ngay trung tâm thành phố Hà Nội, bắt 3 "đầu nậu" ma túy

Rạng sáng hôm nay 19/12, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với CAP Hàng Bài bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại quán bar Top 9 tại tầng 10 của tòa nhà số 52 Bà Triệu. 

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Đạt (SN 1991) ở Quảng Ninh, Phạm Văn Huấn (SN 1991) ở Tuyên Quang và Lê Đình Hiển (SN 1991) ở Hoài Đức, Hà Nội đang giao dịch mua bán 5 viên ma túy tổng hợp. Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt quả tang 3 đối tượng đang giao dịch mua bán 5 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: ANTĐ

 Tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar này có khoảng 50 thanh niên nam nữ đang uống rượu, nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa điên cuồng. Lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Đạt (SN 1991) ở Quảng Ninh, Phạm Văn Huấn (SN 1991) ở Tuyên Quang và Lê Đình Hiển (SN 1991) ở Hoài Đức, Hà Nội đang giao dịch mua bán 5 viên ma túy tổng hợp. 

Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật vụ việc đã bị đưa về trụ sở CAQ Hoàn Kiếm để đấu tranh làm rõ. Tại thời điểm trên, một số khách vào quán bar này chơi có biểu hiện phê ma túy cũng bị đưa về cơ quan Công an để xác minh, kiểm tra phản ứng với ma túy.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Đạt khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết rồi mang vào quán bar bán cho Lê Đình Hiển, là nhân viên của quán bar. Hiển tiếp tục bán ma túy cho dân chơi để kiếm lời, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Bắt giữ vụ vận chuyển hàng trăm 300 cây thuốc lá nhập lậu

Ngày 19/12, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Quận Thanh Xuân) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu.

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ kiểm tra chiếc xe ôtô BKS 30A-559.95 đang dừng đỗ tại ngõ 107 đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) thì phát hiện trên xe có 4 thùng carton bên trong lại chứa 318 cây thuốc lá điếu loại 555 Gold.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Tuấn Anh (SN1982, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Qua lời khai, Tuấn Anh cho biết, toàn bộ số thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold trên đều do nước ngoài sản xuất và được mua trôi nổi trên địa bàn thành phố với giá 293.000 đồng/cây, theo thông tin từ báo Pháp luật & Xã hội. 

Bắt xe khách chở 2,6 tấn hàng lậu

Theo tin tức từ báo Giao Thông, vào khoảng 4h30 sáng ngày 19/12, trong lúc tổ chức tuần tra kiểm soát của trạm CSGT huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ tại KM 972+900 (thuộc xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) thì phát hiện xe khách BKS 43B - 019.36 do tài xế Đoàn Văn Sơn (45 tuổi, trú tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong trong hầm chứa và khoang hành khách xe này chở 1 thùng linh kiện điện tử, 4 thùng lưỡi bào công nghiệp và 54 bao hàng dệt may có tổng trọng lượng hơn 2,6 tấn. Thời điểm kiểm tra, tài xế Sơn không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ và các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa trên.

xe khách chở 2,6 tấn hàng lậu

Xe khách chở 2,6 tấn hàng lậu. Ảnh: Báo Giao Thông

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao các loại hàng hóa trên cho đội Quản lý thị trường số 4 Thăng Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu Ly (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang