Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 4/9

author 17:14 04/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 4/9 đề cập đến các vụ: "Bắt giữ hơn 450kg vịt đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc", "Bắt đối tượng mang ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt giữ hơn 450kg vịt đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo QĐND, vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 4-9, tại xóm Bản Mòng, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra bắt giữ hai đối tượng: Hà Trung Kiên, sinh năm 1999 trú tại khu 3, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh và Bế Văn Hùng, sinh năm 1983, trú tại xóm Khuổi Luông, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh điều khiển xe máy biển kiểm soát 11Y1-003.97 vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ khu vực huyện Trà Lĩnh về thành phố Cao Bằng tiêu thụ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Bắt giữ hơn 450kg vịt đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ hơn 450kg vịt đông lạnh nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh minh họa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển 455kg vịt đông lạnh thương phẩm và 35kg xúc xích, trên bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hai đối tượng khai nhận số hàng trên nhập từ Trung Quốc đem về thành phố Cao Bằng tiêu thụ.

Sinh viên kiến trúc lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng qua facebook

Ngày 4/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Võ Đình Tuấn (tức Đen, SN 1994), trú tại Hải Vĩnh, Hải Lăng (Quảng Trị) về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Khi bị bắt giữ, Tuấn đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Trong vụ án này, những người bị Tuấn lừa phần lớn đều là người Việt Nam đang sinh sống hoặc làm việc ở nước ngoài rồi nói chuyện với người thân của họ ở quê nhà, lợi dụng lòng tin của những người này để đặt vấn đề mua thẻ cào điện thoại.

Sinh viên kiến trúc lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng qua facebook theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Sinh viên kiến trúc lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng qua facebook theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Người Đưa Tin

Để quy đổi mệnh giá tiền thẻ cào thành tiền mặt, Tuấn đăng ký 8 tài khoản tại ví điện tử của một trang web. Sau đó, hắn chuyển toàn bộ số tiền thu được vào 3 tài khoản được lập tại ngân hàng để rút tiền mặt, theo thông tin từ báo Người đưa tin

Tính từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2014, Tuấn đã sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 944 triệu đồng. Ngoài hai bị hại xác định được danh tính, số còn lại Tuấn không biết là ai, không nhớ chiếm đoạt của tài khoản facebook nào với số tiền hơn 859 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để xác định Tuấn chiếm đoạt số tiền nói trên.

Bắt đối tượng mang ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ

Ngày 4/9, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tú (SN 1988, trú phường Nguyễn Văn Cừ, quận Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều ngày 3/9, tại Quảng trường phường Hàm Rồng (Tp. Thanh Hóa), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp. Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tú đang bán ma túy đá cho người nghiện, báo Lao động Thủ đô đưa tin.

Bắt đối tượng mang ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Bắt đối tượng mang ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: LĐTĐ

Lực lượng công an thu giữ gần 100g ma túy tổng hợp dạng đá và 4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên thường xuyên thuê xe taxi vận chuyển ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa để tiêu thụ…

Đà Nẵng: Triệt phá “sòng bài quý bà”

Theo tin tức từ báo Pháp luật Việt Nam, Đại úy Trần Thanh Quang – Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH cho biết,  quán cà phê Cát Tiên do đối tượng Tôn Nữ Thanh Toàn (SN: 1960, trú phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm chủ và nằm ở khu vực trống, dân cư thưa thớt nên lâu nay không có khách, quán đóng cửa thường xuyên.

Quán cà phê này có diện tích khá rộng, được xây theo kiểu nhà biệt thự, tường rào kiên cố, rất khó cho công tác theo dõi và đột kích, để triệt xóa ổ nhóm đánh bài này, các trinh sát đã nhiều ngày bám sát thực địa, theo dõi diễn biến, chờ cơ hội bắt quả tang.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Triệt phá “sòng bài quý bà”

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ triệt phá “sòng bài quý bà”. Ảnh: PLVN

Ngay sau khi biết chính xác có nhóm người đang tụ tập trong quán cà phê tổ chức đánh bài, Đại úy Trần Thanh Quang cùng đồng chí Nguyễn Kim Huyền được giao nhiệm vụ, chờ thời cơ tiếp cận mục tiêu. Đồng thời, nhóm trinh sát lập tức vẽ sơ đồ lối dẫn vào quán và lên kế hoạch bắt quả tang các đối tượng đỏ đen. 

Đến 17h15 cùng ngày, phát hiện một người đàn ông trong quán cà phê ra ngoài trao đổi với một số đối tượng, Đại úy Quang liền tiếp cận gian giữa nhà, nơi các con bạc đang sát phạt, các trinh sát khác cũng lập tức áp sát sòng bạc. Đợi đến khi các "con bạc" trao trả tiền thắng thua các trinh sát liền ập vào bắt quả tang. Tại sòng bạc có 18 đối tượng: 3 nam, 15 nữ. Trong đó, 12 đối tượng tham gia chơi bài, 6 đối tượng ngồi xem. Thu giữ 38 triệu đồng cùng một số tang vật.

 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang