Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 6/3

author 16:49 06/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 6/3 đề cập đến Ném 'bom xăng' vào nhà trưởng công an xã, Hành hạ vợ như thời trung cổ, Đâm thấu bụng bạn gái vì không được yêu,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Ném 'bom xăng' vào nhà trưởng công an xã

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Thanh Niên, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) ngày 5/3 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và sàng lọc đối tượng tình nghi đã ném 'bom xăng' vào nhà ông Nguyễn Duy Cảnh, Trưởng công an xã Sa Sơn (trú thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) vào đêm trước đó.

Ném ‘bom xăng’ vào nhà trưởng công an xã là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Ném ‘bom xăng’ vào nhà trưởng công an xã là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Cũng trong đêm này, sau 15 phút ném bom xăng vào nhà ông Cảnh, kẻ xấu còn ném nhiều chai bom xăng vào nhà anh Lê Thành Chuông và Lê Thành Chung cùng ở thôn 1, xã Sa Sơn. Rất may các gia đình nạn nhân phát hiện kịp và tránh né, dập tắt lửa nên không bị thiệt hại.

Kẻ vũ phu hành hạ vợ như thời trung cổ

Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, ngày 5/3, CAH Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Hải (SN 1967, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú xã Minh Thành, huyện Chơn Thành) để điều tra về việc hành hạ vợ dã man.

Theo điều tra, Hải kết hôn với bà Lường Thị V (SN 1970, trú ở địa phương). Tuy nhiên trong cuộc sống, hai vợ chồng này thường xuyên phát sinh mâu thuẫn và cứ mỗi lần say xỉn về thì Hải đều hành hạ bà V thậm tệ.

Những tin tức pháp luật mới nhất về bạo hành gia đình được dư luận đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về bạo hành gia đình được dư luận đặc biệt quan tâm

Ngày 1/3, sau khi đi uống rượu về, Hải và bà V phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Hải đấm rồi tiếp tục dùng gạch ống đập vào chân vợ làm bà V phải bỏ trốn về nhà cha mẹ đẻ tá túc. Vụ việc chưa dừng lại ở đó, ngày 3/3, khi bà V về nhà thì Hải dùng dây xích sắt, dây dù trói vợ vào thành giường rồi lấy dao bổ củi dài khoảng 40cm, bản rộng khoảng 5cm đánh liên tiếp khắp cơ thể vợ.

Sau khi Hải bỏ đi, bà V đã tự giải thoát cho mình và đến cơ quan công an địa phương để trình báo. Hiện Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang mở rộng điều tra.

Lý Nguyễn Chung bị đề nghị mức án cao nhất trong khung hình phạt

Chiều 6/3, tiếp tục phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, tại phần tranh luận, đại diện VKS giữ quyền công tố trình quan điểm luận tội, theo VOV. Căn cứ vào phần xét hỏi, tài liệu của cơ quan điều tra, VKS khẳng định, đủ căn cứ xác định, với mục đích chiếm đoạt tài sản, Lý Nguyễn Chung đã giết chị Nguyễn Thị Hoan để chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn và 59.000 đồng.

VKS cũng nhận định rằng: “Trong vụ án này không có đồng phạm”. Hành vi phạm tội của Chung là nguy hiểm cho xã hội, vì muốn chiếm đoạt tiền nên đã giết người.

Dựa vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 12 năm tù giam tội Giết người; 2-3 năm tù giam tội Cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt cho bị cáo Chung là 12 năm tù giam. Đây là mức án cao nhất đối với người phạm tội dưới 15 tuổi.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Về bồi thường dân sự, VKS cho rằng, việc bồi thường phải dựa vào quy định của pháp luật. Cho nên VKS đề nghị Chung phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại từ 79 triệu đồng đến 85 triệu đồng.

Về vấn đề cấp dưỡng, VKS đề nghị Chung có trách nhiệm cấp dưỡng cho Nguyễn Văn Đức từ 1,2 triệu đồng – 1,5 triệu đồng/tháng. Đối với Nguyễn Văn Tiến là 600.000 – 700.000 đồng/tháng. Tại thời điểm phạm tội Chung chưa đủ 15 tuổi nên ông Lý Văn Chúc phải có trách nhiệm bồi thường.

Sau phần luận tội của VKS, tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư tham gia tranh tụng tại tòa. Trước đó, tại phần xét hỏi chiều nay, HĐXX công bố lời khai của các nhân chứng, một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Đâm thấu bụng bạn gái vì không được yêu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ dùng dao đâm bạn gái vì không được yêu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ dùng dao đâm bạn gái vì không được yêu. Ảnh VnExpress

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress cho hay, khai tại cơ quan công an, nghi can Ngô Đức Đăng (22 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Đại học Hà Tĩnh) cho hay có hai năm quan hệ tình cảm với cô bạn cùng trường là Phạm Thị Thơm. Cuối tháng 2 vừa qua, Đăng bị bạn gái nói lời chia tay sau nhiều lần xích mích.

Chiều 1/3, đi đám cưới về, Đăng mang con dao gọt hoa quả dài 33 cm tới khu nội trú của trường tại xã Cẩm Vịnh tìm gặp bạn gái mong nối lại tình cảm. Theo lời khai của Đăng, khi Thơm từ chối và quay mặt bước đi, anh ta đã rút dao đâm 2 nhát. Đăng bị bắt ngay sau đó.

Sáng 5/3, trao đổi với VnExpress, bác sĩ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, Thơm bị 2 vết thương ở hạ sườn trái và ngực sau bên trái gây thủng lá lách, thủng ruột non, đứt tĩnh mạch thận... Hiện nữ sinh đã qua cơn nguy kịch song sức khỏe vẫn yếu.

Minh Thùy

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang