Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 11/6

author 07:16 11/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 11/6 đề cập đến các vụ “Bắt giữ cán bộ Sở lừa ‘chạy’ việc”, “Phát hiện vụ phá rừng đầu nguồn nghiêm trọng ở biên giới”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc lừa “chạy” việc

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo An Ninh Thủ Đô, Cơ quan CSĐT - Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt tạm giam Vũ Đức Long (43 tuổi, người địa phương), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan chức năng, Vũ Đức Long là cán bộ Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hình thức “chạy” việc làm. Trước đó, vào giữa năm 2014, Công an TP Vĩnh Yên nhận được đơn tố cáo của 4 người dân địa phương về việc bị Vũ Đức Long lừa đảo xin việc vào Sở Y tế và Ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc.

Vũ Đức Long bị bắt giữ về hành vi hành vi ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Vũ Đức Long bị bắt giữ về hành vi hành vi ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh ANTĐ

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, gần chục năm trước, Vũ Đức Long được tuyển vào làm lái xe cho Sở Văn hóa, nay là Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Gần đây, người này nợ tiền cờ bạc nên nảy ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền “chạy” việc.

Gặp ai Long cũng khoe khoang có quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể xin cho nhiều người vào làm việc tại các cơ quan lớn. Đến nay, cơ quan công an xác định, Vũ Đức Long đã lừa ít nhất 4 người, chiếm đoạt 590 triệu đồng.

Tài xế lao thẳng xe vào nam thanh niên đứng chặn gây tử vong

Báo VOV đưa tin, TAND Hà Nội chiều 10/6 xét xử Lã Khắc Hùng (31 tuổi, quê Ninh Bình) về tội Giết người. Trước đó, vào chiều 10/4/2014, Hùng lái xe chở khách từ Ninh Bình đi Hà Nội. Trên đường đi, Hùng thấy xe khách của anh Nguyễn Văn Sỹ (40 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội đi cùng chiều tranh giành khách.

Hùng cho xe vượt lên chặn lại đồng thời cùng hai phụ xe dùng gậy đánh dằn mặt phụ xe của anh Sỹ là Lê Đình Điệp (40 tuổi). Bị đánh, anh Điệp gọi điện thông báo sự việc cho em trai là Lê Đình Ất (32 tuổi).

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ tài xế lao thẳng xe vào nam thanh niên đứng chặn gây tử vong

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ tài xế lao thẳng xe vào nam thanh niên đứng chặn gây tử vong. Ảnh VOV

Nói về phần Hùng, sau khi đánh dằn mặt anh Điệp, hắn điều khiển xe tiếp tục hành trình ra Hà Nội. Tuy nhiên, đến đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc khu vực xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nộ, Hùng bị một nhóm thanh niên giơ tay ra hiệu dừng xe.

Đoán là bị chặn đánh, Hùng tiếp tục duy trì tốc độ 70-80km/h, đồng thời đâm thẳng vào anh Ất khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại tòa, Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan cũng như căn cứ vào lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt Hùng 7 năm tù giam.

Bắt vụ phá rừng đầu nguồn biên giới

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào sáng 10/6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An cho biết vừa phát hiện, khống chế 1 vụ tàn phá rừng tại vùng biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Công an thu giữ gần 30m3 gỗ táu (thuộc nhóm 2), có những cây gỗ lớn chu vi 3m, đường kính 1m,. Nhiều cây đã được cưa thành những khúc gỗ vuông vắn. Hiện công an Nghệ An huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời vận chuyễn gần 7m3 gỗ táu về cơ quan cảnh sát điều tra.

Bắt vụ phá rừng đầu nguồn sát biên giới ở Nghệ An là một trong những tin pháp luật 24h qua

Bắt vụ phá rừng đầu nguồn sát biên giới ở Nghệ An là một trong những tin pháp luật 24h qua. Ảnh Tuổi Trẻ

Được biết vùng rừng bị tàn phá này chỉ cách cửa khẩu Thanh Thủy 3km và cách Trạm kiểm soát lâm sản Thanh Thủy thuộc Hạt kiểm lâm Thanh Chương 25km. Đây là trạm kiểm soát chốt chặn vận chuyển lâm sản từ rừng ra đường mòn Hồ Chí Minh.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV cho hay, sáng 10/6, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Công an Biên phòng huyện  Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc giải cứu thành công 3 nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Ba nạn nhân gồm Lý Sa T. (sinh năm 1997), Tẩn Xà T (sinh năm 1998) và Lý Sa O (sinh năm 2000). Cả ba đều là nữ giới và cùng trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ba nạn nhân được giải cứu tại nhà riêng của vợ chồng đối tượng Hoàng Thị È (có tên gọi khác là Ún) ở Trung Quốc sau khi đối tượng này tự giác ra đầu thú.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới Trung Quốc

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới Trung Quốc. Ảnh VOV

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đối tượng Hoàng Thị È đã tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi đưa 3 nạn nhân trên sang Trung Quốc làm gái mại dâm của mình. Theo lời khai ban đầu, đối tượng Hoàng Thị È có tên thật là Lò Thị Ún, sinh ngày 25/10/1985, dân tộc Lự, trú tại bản Pa Pe, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Ún đã vượt biên sang Trung Quốc làm gái mại dâm suốt từ năm 2009 đến nay, đồng thời cũng đã lấy chồng ở huyện Mã Quan, thuộc Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cả hai vợ chồng Ún đều làm chủ chứa gái mại dâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang