Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/10

author 06:59 25/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 25/10 đề cập đến: "Tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc", "Vượt biên với 5 khẩu súng cùng 114 viên đạn", "Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá lậu",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công Lý, sáng ngày 24/10, công an huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) cho biết, vừa kết hợp với các lực lượng chức năng, tiến hành tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 22h, ngày 22/10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL 1A, đoạn đi qua địa phận thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế -  ma túy công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Trạm thú y huyện, phát hiện chiếc ô tô khách mang BKS 74B – 002.18, lưu thông hướng Hà Nội – Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tiêu hủy gần 3.000 con gia cầm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công Lý

Qua kiểm tra, các chiến sỹ phát hiện, trên xe chở theo 35 thùng giấy, đựng gần 3.000 con gia cầm, trong đó có 1.300 con gà con, 1.680 con vịt con.

Tại CQĐT, lái xe Nguyễn Lý Duệ (SN 1976), trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng, không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định của pháp luật. Đồng thời khai nhận, số gia cầm trên Duệ được một chủ hàng ở Hà Nội thuê chở vào Nghệ An và Quảng Trị để tiêu thụ.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá lậu

Chiều 24/10, Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc được thực hiện vào khoảng 19h30’, ngày 23/10.

Vào thời gian trên, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm Diễn Châu do Thượng úy Trần Văn Ngọc làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ xử phạt hành chính tại km397, quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Diễn Châu thì phát hiện xe ô tô mang BKS: 37A- 1496, chạy theo hướng Hà Nội - Vinh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá lậu  theo những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh:

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá lậu  theo những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh: VOV

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe ô tô có dấu 113 cây thuốc lá nhãn hiệu 3 số 555 với hơn 10 ngàn gói trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Số thuốc lá trên do Phan Thị Kim Dung (trú tại Phường Hồng Sơn, TP.Vinh) vận chuyển từ Hà Nội về Nghệ An để tiêu thụ thì bị bắt giữ, VOV đưa tin. 

Vượt biên với 5 khẩu súng cùng 114 viên đạn

Ngày 24/10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một nghi can người nước ngoài vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng gồm: 5 khẩu súng, 114 viên đạn cùng 8 hộp tiếp đạn từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Vụ việc được phát hiện lúc 21h30 ngày 23/10. Khi tuần tra tại khu vực biên giới thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện Yanchao (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang tìm cách vượt biên trái phép. 

Vượt biên với 5 khẩu súng cùng 114 viên đạn  là một trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh

Vượt biên với 5 khẩu súng cùng 114 viên đạn  là một trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh: Zing News

Kiểm tra người nghi can, có 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn cùng 8 hộp tiếp đạn bằng kim loại. Yanchao khai nhận vận chuyển thuê cho một người Trung Quốc để lấy 10.000 NDT. Anh ta nhận số vũ khí trên từ một người đàn ông rồi mang đến nơi hẹn qua điện thoại. Sau khi nhận "hàng" và tiền, Yanchao đem cất giấu, khi đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc thì bị bắt quả tang.

Vờ xin đi nhờ xe, cướp tài sản

Chiều 24/10, tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Lý (19 tuổi, ở huyện Đô Lương) và Tăng Văn Hưng (20 tuổi, ở huyện Tương Dương, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Riêng Đặng Văn Hiệp (20 tuổi, trú cùng huyện) đang bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra, ngày 7/10/2015, em Nguyễn Văn Nhật (học sinh lớp 11, trường THPT dân lập Duy Tân, Đô Lương) điều khiển xe đạp điện đang trên đường đi học về.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ vVờ xin đi nhờ xe, cướp tài sảnNhững tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ vờ xin đi nhờ xe, cướp tài sản. Ảnh: VOV

Khi đi đến địa bàn xã Quang Sơn thì có thanh niên xin đi nhờ. Đi đến đoạn đường vắng người, nam sinh này bất ngờ bị hai thanh niên khác cùng với người ngồi sau bắt xuống xe, dùng kiếm đe dọa để cướp tài sản. Hoảng sợ, Nhật vứt xe bỏ chạy và kêu cứu.

Nghe tiếng truy hô, người dân gần đó chạy ra đuổi bắt. Phát hiện có người truy đuổi, 3 nghi phạm bỏ chạy rồi vứt chiếc xe tại đập Long Thái, cách hiện trường hơn 1 km.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định 3 nghi phạm trên là nhóm thanh niên gây ra vụ cướp. Ngày 22/10, công an bắt giữ Lý khi đang có mặt tại địa phương. Một ngày sau Hưng cũng bị sờ gáy. Riêng Hiệp khi nghe động đã nhanh chân bỏ trốn, theo thông tin từ VOV. 

Nguyễn Hương (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang