Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 6/12

author 06:50 06/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 6/12 đề cập đến các vụ: "Giang hồ 'thạnh toán' nhau, một người gục chết bên vũng máu", "“Khui” ra hàng chục vụ trộm cắp từ thanh niên dắt xe máy trên đường",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

“Xe điên” chở hàng chục hành khách gây náo loạn đường phố

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Lao Động, ngày 5/12, Công an quận 10 cho biết đang tạm giữ Hồ Trọng Nam (SN 1989, quê Bạc Liêu). Nam là đối tượng cầm lái chiếc "xe điên" tông vào lực lượng chức năng, gây ra hàng chục vụ va quẹt trên đường tháo chạy.

Trước đó vào khoảng 9h ngày 4/12, xe ôtô BKS 52F-4316 thuộc Công ty Xe khách Tuấn Hưng (trụ sở tại quận 5) do Nam điều khiển dừng đón khách trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (phường 10, quận 10). Dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở về việc cấm dừng – đỗ xe, tài xế vẫn ngang nhiên thách thức, không chấp hành. Sau khi đón khách lên xe, Nam bất ngờ nổ máy, tông thẳng vào nhiều thành viên của tổ xe ôm tự quản trước cổng bệnh viện, cán qua chân trung tá Nguyễn Chiến Thắng (trưởng công an phường 10) rồi bỏ chạy.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ  tạm giữ Hồ Trọng Nam (SN 1989, quê Bạc Liêu)Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tạm giữ Hồ Trọng Nam (SN 1989, quê Bạc Liêu). Ảnh: Lao Động

Nhiều người đi đường bức xúc lái xe máy đuổi theo chiếc ôtô “điên". Cuộc rượt đuổi kéo dài qua nhiều tuyến đường từ Lý Thái Tổ - 3/2 - Sư Vạn Hạnh, chiếc xe do Nam điều khiển đã va quẹt với hàng chục phương tiện khác và chỉ dừng lại khi gặp đoạn đường kẹt xe và bị lực lượng cảnh sát 113, CSGT bao vây.

Nhiều hành khách có mặt trên “xe điên” cho biết mọi người đều hoảng loạn, không hiểu vì sao Hồ Trọng Nam lại hành động như vậy. Dù hành khách đã liên tục gây sức ép, buộc Nam phải dừng lại nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục nhấn ga. Hồ Trọng Nam sau đó được đưa về trụ sở, công an phường 10 để lập hồ sơ xử lý.

Giang hồ 'thạnh toán' nhau, một người gục chết bên vũng máu

Vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra vào lúc 12 giờ 30 trưa ngày 4/12, tại địa bàn ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân là Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi Hiền Miên), SN 1985, quốc tịch Campuchia, ngụ tại Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Hiền Miên đã bị Phạm Ngọc Phúc (tên thường gọi là Bột), SN 1988, ngụ tại ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai dùng dao rựa chém chết. Do mâu thuẫn từ trước, Hiền Miên mang theo hung khí đi tìm Bột để "xử'' thì bị Bột phục kích, dùng dao rựa chém Hiền Miên chết tại chỗ.

Theo người dân địa phương, Hiền Miên và Bột đều là những giang hồ cộm cán tại địa phương, hoạt động bảo kê và đòi nợ thuê. Sau khi gây án kinh hoàng, Phạm Ngọc Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó đến Trại Giam B5 thuộc Tỉnh Đồng Nai tự thú, báo Công an Tp. HCM đưa tin. 

“Khui” ra hàng chục vụ trộm cắp từ thanh niên dắt xe máy trên đường

Theo tin tức từ báo Pháp luật xã hội, ngày 5/12, cơ quan CSĐT CA quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quý (SN 1996, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) cùng một số đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, trưa 19/11, tổ công tác thuộc Đội CSHS CA quận Tây Hồ đã yêu cầu kiểm tra nam thanh niên dắt bộ chiếc xe máy Dream BKS: 29P4-2044 có tại khu vực phường Quảng An do có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đối tượng đã vứt xe bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế sau đó.

Tại trụ sở CA, đối tượng khai nhận là Nguyễn Đình Quý, vừa trộm cắp chiếc xe máy tại số nhà 317 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, đồng thời giao nộp 01 bộ vam phá khóa. Khám xét nơi ở của Quý, lực lượng CA thu giữ 01 bộ vam phá khóa, 01 xe máy Attila màu trắng và 01 xe máy Wave là tang vật các vụ trộm do Quý gây ra.

Mở rộng điều tra, CA quận Tây Hồ xác định, ngoài Quý còn có nhiều đối tượng khác cùng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy và bọn chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thủ đô.

Lên Facebook rao bán rái cá con, voọc con, cọp con... 

Chiều 5/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an - khu vực phía Nam cho biết đã phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) bắt quả tang một vụ buôn bán động vật hoang dã số lượng lớn.

cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều động vật hoang dã khác đang bị nuôi nhốt, chờ mang đi tiêu thụ.Cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều động vật hoang dã khác đang bị nuôi nhốt, chờ mang đi tiêu thụ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nghi can bị bắt giữ là Phan Huỳnh Anh Khoa (22 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng tang vật đã được cơ quan chức năng bàn giao cho Công an Q.Tân Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, qua quá trình theo dõi, khoảng 17g30 ngày 3/12, tổ công tác bất ngờ xuất hiện tại quán cà phê trên đường Trần Thánh Tông (P.15, Q.Tân Bình) bắt quả tang Khoa đang đóng gói 9 con rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và một con voọc chà vá chân đen (Pygathrix nemaeus) giao cho khách hàng.

Khi kiểm tra, Khoa không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của động vật hoang dã quý hiếm nói trên. Khám xét cửa hàng “Vương quốc thú cưng” của Khoa trên đường Trần Thánh Tông (P.15, Q.Tân Bình), cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều động vật hoang dã khác đang bị nuôi nhốt, chờ mang đi tiêu thụ, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang