Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Vụ tấn công Paris được tổ chức tại Syria
Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất
Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Pháp sẽ điều quân viễn chinh sang Syria tiêu diệt IS?
Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Nga phủ nhận triển khai hệ thống tên lửa S-400
Tình hình chiến sự Syria mới nhất: Nga không kích giúp Syria giành lại thành trì
Vụ tấn công Paris được tổ chức tại Syria
Theo những tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất trên Người Lao Động, Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm 16/11 cho biết các âm mưu tấn công khủng bố mới đang được lên kế hoạch ở Pháp và những nước khác tại châu Âu, đồng thời cảnh báo nguy cơ “thứ 6 ngày 13 kinh hoàng ở Paris” sẽ lặp lại trong thời gian tới.
Ngoài ra, vị thủ tướng này cho hay cuộc tấn công đẫm máu tại Paris hôm 13/11 được "lên kế hoạch và tổ chức" tại Syria. Ông Valls cảnh báo châu Âu nên chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố mới diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới.
Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 17/11/2015 đưa tin vụ tấn công Paris được 'lên kế hoạch và tổ chức' tại Syria
Ông Valls nói rằng Pháp đang đối phó với một “đội quân khủng bố” chứ không phải là một nhóm khủng bố đơn lẻ. “Chúng tôi biết các âm mưu tấn công đã và đang được chuẩn bị, không chỉ nhằm chống lại Pháp mà còn các quốc gia châu Âu khác” – nhà lãnh đạo này cảnh báo, đồng thời cho rằng người dân Pháp sẽ còn sống trong sợ hãi trước khả năng diễn ra những cuộc tấn công mới trong tương lai.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Pháp tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhất từ trước đến giờ nhằm vào nhóm Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng ở TP Raqqa - Syria tối 15/11 (giờ Paris). Sau đó, đến rạng sáng ngày 16/11, nhà chức trách Pháp bắt giữ hàng chục người trong khoảng 150 cuộc bố ráp chống khủng bố được tiến hành khắp nước.
Cuộc điều tra vụ tấn công liên hoàn khiến 132 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương tại Paris đang mở rộng ở khu vực châu Âu. Trong khi đó, những người sống sót cho biết có một phụ nữ trong nhóm tay súng tấn công tại nhà hát Bataclan. 3 tên trong nhóm này kích nổ bom và kẻ thứ 4 bị cảnh sát bắn chết trước khi kịp đánh bom tự sát.
Tổng thống Nga - Mỹ mặt đối mặt bàn chuyện Syria
Tổng thống Nga - Mỹ mặt đối mặt bàn chuyện Syria là tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 17/11/2015
Mặc dù quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo căng thẳng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch oanh kích ở Syria hồi tháng 9, ông Obama vẫn phải thừa nhận tầm quan trọng của Moscow trong cuộc chiến chống IS. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho các thỏa thuận được ký kết ở Minsk, thủ đô Belarus, về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời chia buồn với những nạn nhân Nga trong vụ tai nạn máy bay ở Ai Cập hồi tháng trước.
Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy dù vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề quan trọng, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ vẫn hòa hợp về một chủ đề then chốt: Diệt trừ IS.
Pháp tấn công dữ dội vào đầu não của IS
Chiến đấu cơ Pháp hôm 14/11 đã xuất kích tấn công hàng loạt cứ điểm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Raqqa, thành trì của quân khủng bố tại Syria. "Mục tiêu đầu tiên bị phá hủy là một đồn chỉ huy của Daesh, trung tâm tuyển mộ và kho vũ khí, đạn dược. Mục tiêu thứ hai là một trại huấn luyện khủng bố", Bộ Quốc phòng Pháp thông báo, sử dụng tên tiếng Arab của Nhà nước Hồi giáo.
12 máy bay tham gia vào nhiệm vụ lần này, trong đó có 10 chiến đấu cơ, đã ném tất cả 20 quả bom xuống Syria. Phi cơ hầu hết xuất kích từ Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Pháp miêu tả đây là chiến dịch tấn công lớn nhất mà nước này thực hiện nhằm vào IS cho đến nay. Cơ quan tình báo Mỹ đang mở rộng chia sẻ thông tin đồng thời bắt đầu cung cấp dữ liệu về những mục tiêu IS cho phía Pháp.
Tin tức về tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 17/11/2015 cho biết Pháp tấn công dữ dội vào đầu não của IS
Các đồng minh đã thống nhất "những bước cụ thể mà quân đội Mỹ và Pháp nên làm nhằm tăng cường hơn nữa mối hợp tác gần gũi của chúng ta để có thể tiến hành một chiến dịch lâu dài" chống lại IS, ông Peter Cook, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết trong một thông báo đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cùng người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian.
Cuộc không kích được Pháp triển khai sau khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra hàng loạt vụ tấn công tại Paris tối hôm 13/11, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Hiện đã có thông tin về 4 kẻ tấn công. Một tên, chưa rõ quốc tịch, là người di cư gốc Syria. Tờ Blic của Serbia đã đăng tải ảnh một trang hộ chiếu, cho thấy người mang hộ chiếu là Ahmad al-Mohammad, 25 tuổi, ở Idlib, Syria. Kẻ này đã qua đảo Leros của Hy Lạp vào ngày 3/10 và biên giới Presevo của Serbia vào ngày 7/10, chưa rõ hộ chiếu đó là giả hay thật.
Ít nhất ba kẻ tấn công là người Pháp. Hai tên sống ở Brussels. Tên thứ ba là Ismael Omar Mostefai, 29 tuổi, sống tại Chartres, cách Paris khoảng 100km. Tên này cùng với hai đồng phạm đã thực hiện vụ xả súng làm 89 người ở nhà hát Bataclan thiệt mạng. Cảnh sát Bỉ cũng cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ tấn công Paris, theo tin tức trên VNExpress.
Thanh Hằng (T/h)