Tình hình sức khỏe hai bố con bị container ủi bay khi chờ đèn đỏ

author 17:10 25/09/2015

(VietQ.vn) - Sau khi được người dân đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện FV, người con được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2, còn người cha được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, nguồn tin từ Bệnh viện FV TP.HCM hôm nay cho biết hai bố con là nạn nhân bị xe container hất tung trên đường Nguyễn Văn Linh đã được chuyển vào bệnh viện này sơ cứu ngay sau đó.

Người cha tên là Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1963), còn người con trai tên là Nguyễn Công Hiền (12 tuổi). Sau khi được người dân đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện FV, bé Hiền được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2, còn ông Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, bác sĩ Trương Quanh Định, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận định hy vọng bé trai không bị thương quá nghiêm trọng, bởi sáng nay họp giao ban bệnh viện các bác sĩ không ghi nhận trường hợp bị tai nạn đa chấn thương nào phải mổ cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an Tp. HCM

Thông tin ban đầu, chiếc container BKS 51C-457.20 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng đến cầu Đa Khoa, Quận 7. Cách đường dẫn lên cầu Đa Khoa 20m, xe container mất lái húc vào xe máy BKS 54L7-0997, chưa rõ danh tính người điều khiển.

Sau đó, container tiếp tục đâm vào xe ôtô BKS 51A-170.65, do ông Huynh 33 tuổi điều khiển. Trước khi dừng lại, chiếc container đâm vào chiếc xe máy BKS 50T2 – 0792, do anh Hiếu – quê Thanh Hóa, chở theo con trai 13 tuổi. Các phương tiện bị nạn đều đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng – Nguyễn Văn Linh, Q.7.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu chiếc xe container bị móp méo, biến dạng, nhiều chi tiết bị hư hỏng, trên mặt đường dầu động cơ chảy lênh láng. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và 2 xe máy cũng bị hư hỏng nặng, báo Công an Tp. HCM đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang